Sôi động Cúp bóng đá truyền thống quê hương Bác Hồ tại Thủ đô

(Dân trí) - Trong 2 ngày 2-3/11 vừa qua, Giải bóng đá truyền thống tranh Cúp Nam Đàn Champions League dành cho các thế hệ con em quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đang học tập làm việc tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận đã diễn ra rất sôi động.

Lễ khai mạc đã diễn ra rất long trọng, thắm tình đoàn kết tại sân có nhân tạo mini Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân - Hà Nội vào chiều ngày 2/11 với sự tham dự của nhiều đại biểu, quan khách đến từ các cơ quan ban ngành trung ương, TP Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước

Đại diện các đội bóng tham dự giải nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức.
Đại diện các đội bóng tham dự giải nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức.
 
Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với đội bóng đá U80 tham gia giải đấu
Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với đội bóng đá U80 tham gia giải đấu
 

Phát biểu tại Lễ khai mạc Cúp bóng đá Nam Đàn Champions League, ông Hà Hải Long - Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: “ Giải bóng đá tranh cúp Nam Đàn Champions League là giải đấu truyền thống hàng năm dành cho các thế hệ con em được sinh ra ở quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, hiện đang làm việc, sinh sống và học tập tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Giải đấu mang thông điệp sẻ chia tình đoàn kết thân ái và giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống của những người con quê hương Bác Hồ kính yêu”.

Các đội tham gia Cúp bóng đá Nam Đàn Champions League năm nay được chia thành 3 bảng đấu. Các cầu thủ đầu quân thi đấu trong 10 đội bóng đá tham dự giải, đều là cựu học sinh các cấp từng học, phấn đấu rèn luyện tại quê hương Bác Hồ ( Nam Đàn - Nghệ An), nay đang học tập, sinh sống và làm việc tại Thủ đô.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với đội bóng đá U80 tham gia giải đấu
Cầu thủ Phạm Hoài Sơn - Cựu học sinh Cấp III Nam Đàn, Nghệ An ( Đội U80) đang rê bóng đi qua đội bạn ( U90).
 

Các trận thi đấu giữa các đội đã diễn ra rất tưng bừng, khán giả trên sân đã được trực tiếp chứng kiến những pha bóng gay cấn và căng thẳng trên sân như các trận đấu giữa U70-U80; U90-U80 đã khiến khán giả chăm chú dõi theo và vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt.

 Ban tổ chức cho biết, với sự tài trợ về tài chính của Tập đoàn Sara Việt Nam - một doanh nghiệp trưởng thành từ quê hương Bác Hồ. Giải thưởng dành cho đội chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của giải sẽ giành Cúp vô địch, cờ và số tiền thưởng 7 triệu đồng; Đội Á quân giành cờ và phần thưởng 5 triệu đồng; đội hạng 3 là 3 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao thêm các giải phụ như: Cầu thủ xuất sắc, Chiếc giày vàng, thủ môn xuất sắc và đội bóng ấn tượng…

 

Quốc Cường