HLV Hữu Thắng và “Quyến béo” tham gia Hội bóng đá phong trào Nghệ An

(Dân trí) - Hội Bóng đá phong trào tỉnh Nghệ An vừa tiến hành đại hội và ra mắt BCH khoá 1 (2015 - 2020). Rất nhiều nhân vật có tiếng của bóng đá xứ Nghệ như Hữu Thắng, Văn Quyến, Đình Duy… đã có mặt và thậm chí giữ những chức vụ quan trọng của Hội.

Nghệ An vốn là một mảnh đất có phong trào bóng đá phát triển mạnh nên nên một số chủ doanh nghiệp - những người đam mê bóng đá trên địa bàn đã tập hợp lại và cho ra ý tưởng thành lập Hội bóng đá phong trào tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh buổi lễ Đại hội và ra mắt BCH khóa 1 Hội bóng đá phong trào tỉnh Nghệ An.
Toàn cảnh buổi lễ Đại hội và ra mắt BCH khóa 1 Hội bóng đá phong trào tỉnh Nghệ An.

Sau 1 thời gian làm đề xuất và được lãnh đạo tỉnh chấp nhận, ngày 20/11/2014, Phó chỉ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định cho thành lập và đưa Hội bóng đá phòng trào tỉnh Nghệ An chính thức đi vào hoạt động.

Ngày 17/1/2015, Hội Bóng đá phong trào tỉnh Nghệ An đã tiến hành đại hội và ra mắt BCH khóa 1 nhiệm kỳ 2015-2020. Tại buổi lễ, đích thân ông Hồ Đức Phớc - Bí thư tỉnh uỷ Nghệ An cùng các đại diện Sở, ban, ngành đã có mặt và phát biểu chỉ đạo.

Toàn cảnh buổi lễ Đại hội và ra mắt BCH khóa 1 Hội bóng đá phong trào tỉnh Nghệ An.
Ông Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An (bìa phải) cùng cựu HLV SLNA Hữu Thắng và các cầu thủ bóng đá nổi tiếng tham dự buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ này, Đại hội đã bầu ra BCH khoá 1 với 15 thành viên. Trong đó, đồng chí Nguyễn Đàm Văn - Giám đốc Công ty Du lịch Văn Minh giữ chức vụ Chủ tịch. Cựu HLV trưởng SLNA Nguyễn Hữu Thắng được suy tôn là chủ tịch danh dự của hội. Các cầu thủ nổi tiếng như Văn Quyến, Đình Duy, Văn Cường…là hội viên của Hội.

Được biết, đây là Hội bóng đá phong trào đầu tiên ở Việt Nam được chính thức chính quyền địa phương ban hành quyết định thành lập.

Ông Hồ Đức Phớc tặng hoa cho Hội bóng đá phong trào Nghệ An trong ngày ra mắt.
Ông Hồ Đức Phớc tặng hoa cho Hội bóng đá phong trào Nghệ An trong ngày ra mắt.

Nguyễn Duy