Vòng chung kết Giải bóng đá mini phong trào toàn quốc – Cúp Bia Saigon 2016

Bóng đá mang lễ hội đến Nha Trang

Những ngày qua, người dân địa phương lẫn du khách Nha Trang sống trong bầu không khí vô cùng sôi động được tạo ra bởi vòng chung kết (VCK) Giải bóng đá mini phong trào – Cúp Bia Saigon 2016 diễn ra từ ngày 2-5/10.

Bóng đá mang lễ hội đến Nha Trang - 1

Đã thành thông lệ, cứ đến dịp cuối năm các cầu thủ bóng đá phong trào xuất sắc nhất cả nước lại tụ hội về một nơi theo chân VCK giải đấu đã diễn ra đến lần thứ tư này. Nhưng so với mọi năm, giải đấu năm nay đặc biệt sôi nổi, nhiều hoạt động thú vị cuốn hút hơn khi được diễn ra tại khu vực trung tâm, nằm sát bờ biển lộng gió của thành phố du lịch Nha Trang.

Bóng đá mang lễ hội đến Nha Trang - 2

Suốt 4 ngày qua, cứ đến hàng đêm là khu vực quảng trường 2/4 lại đông đúc nhộn nhịp với hàng ngàn khán giả đổ đến đây xem bóng đá. Ở khu vực thi đấu, khán đài hơn 2000 người chật cứng không còn một chỗ ngồi suốt từ buổi chiều. Không khí các trận đấu càng cuồng nhiệt hơn khi được “tiếp lửa” bởi tiếng nhạc sôi động của sân khấu văn nghệ bên cạnh, với màn trình diễn của nhiều ca sĩ nổi tiếng được mời tham dự VCK Giải bóng đá mini phong trào – Cúp Bia Saigon 2016.

Bóng đá mang lễ hội đến Nha Trang - 3

Nếu như bên trong sân thi đấu, khán đài giới hạn với hơn 3000 chỗ ngồi thì ở bên ngoài, khu vực Quảng trường 2/4 rộng thênh thang vẫn chật cứng khán giả với hàng người người dân địa phương, khách du lịch Nha Trang háo hức tham gia vào các hoạt động giải trí thú vị khác. Bên cạnh sân khấu ca nhạc diễn ra suốt đêm, những trò chơi xoay quanh quả bóng cũng rất cuốn hút khán giả, đặc biệt là trẻ em. Ngoài ra, mọi người còn có thể thưởng thức nhiều món ăn, thức uống đa dạng với chi phí phải chăng…

Chị Quỳnh Như, một người dân Nha Trang nói: “Ông xã tôi dẫn gia đình đến đây xem bóng đá. Do đến trễ nên khán đài chỉ còn chỗ cho 1 người, vậy là tôi dẫn các con ra đây xem văn nghệ, vui chẳng kém xem bóng đá. Đây là lần đầu ở bãi biển Nha Trang có một hoạt động sôi nổi như vậy”.

Bóng đá mang lễ hội đến Nha Trang - 4

Cũng giống người dân địa phương, các du khách nước ngoài cũng cực kỳ háo hức với VCK Giải bóng đá mini phong trào – Cúp bia SaiGon2016. Sau một ngày dài biễn, thả mình trên các bãi biển đầy nắng ở Nha Trang, họ lại có cơ hội đến với những chương trình giải trí sôi động về đêm tại khu vực trung tâm thành phố biển.

Không chỉ có thể thao, giải bóng đá mini phong trào thường niên này còn mang lại một bầu không khí lễ hội nhộn nhịp cho người dân Nha Trang.

Sau 4 ngày tranh tài tại thành phố biển Nha Trang, vòng chung kết Giải bóng đá mini phong trào toàn quốc – Cúp Bia Saigon 2016 đã chính thức kép lại với Trận chung kết giữa hai đội FC 868 và Phan Lâm Gia Phát Nguyễn (Long An) diễn ra tối 5-10. Giống như rất nhiều các trận đấu trước đó của giải, trận chung kết diễn ra vô cùng kịch tính khi FC 868 chiến thắng chung cuộc 3-1 để trở thành nhà vô địch Cúp Bia Saigon năm 2016 với giải thưởng cho đội vô địch là 150 triệu đồng cùng chiếc cúp khổng lồ nhập về từ Ý, đội hạng nhì được thưởng 70 triệu đồng. Giành hạng 3 của giải là đội Yên Đỗ Gia Lai với giải thưởng 30 triệu đồng.Như vậy, sau 4 tháng tranh tài của 12 khu vực và sau đó là VCK Cúp Bia Saigon 2016 tại Nha Trang đã chính thức khép lại, mang theo những hứa hẹn về chất lượng bóng đá phong trào VN sẽ càng được nâng cao hơn nữa trong năm tới.

PV