75 cầu thủ nhí đã sẵn sàng cho “Trại hè bóng đá Yamaha 2012”

(Dân trí) - “Ngày hội tuyển chọn trại hè bóng đá Yamaha” diễn ra tại SVĐ Bách Khoa đã kết thúc thành công, tìm ra được 75 cầu thủ nhí xuất sắc thuộc ba lứa tuổi U6, U8 và U10 tham gia khoá học thử nghiệm “Trại hè bóng đá Yamaha 2012” trong một tháng (11/6 – 7/7).

Điều bất ngờ và thú vị cho các tài năng nhí tham gia “Trại hè bóng đá YAMAHA 2012” không chỉ là được học cùng các chuyên gia Nhật Bản và các thầy HLV Việt Nam như thầy Hồng Sơn, thầy Thanh Phương mà các em còn có cơ hội được tiếp xúc với các bài học bóng đá tiên tiến nhất của Nhật Bản từ việc tập làm quen với trái bóng đến cảm giác bóng thông qua các trò chơi.
 
Công tác tuyển chọn tài năng cho trại hè bóng đá đã hoàn tất
Công tác tuyển chọn tài năng cho trại hè bóng đá đã hoàn tất

Để chuẩn bị cho khóa học này, buổi họp kỹ thuật giữa HLV bóng đá Nhật Bản ông Watanabe Ken cùng các HLV đội tuyển bóng đá trẻ Viettel : HLV Nguyễn Hồng Sơn, HLV Đoàn Ngọc Tuấn,.. đã diễn ra tại YAMAHA Town – số 6 Thái Phiên.Tại đây, các thầy đã cùng bàn thảo và đóng góp ý kiến với mong muốn tạo sự hứng thú cho các em trong mỗi bài tập, tăng tính tiếp thu cho các em nhỏ.

Theo vị HLV đội tuyển trẻ Azul Claro Nhật Bản, ông Watanabe Ken cho biết các bài học tại “Trại hè bóng đá YAMAHA 2012” sẽ giúp trẻ trưởng thành hơn từ việc tạo cho trẻ các thói quen chào hỏi, gọn gàng ngăn nắp và cách tôn trọng mọi người xung quanh.Ngay tại “Ngày hội tuyển chọn Trại hè bóng đá” cũng có thể bắt gặp hình ảnh các em nhỏ sau khi tham dự cuộc thi cùng nhau đồng hành nhặt các vỏ chai nước và giấy rác quanh sân vận động Bách Khoa…

Các cầu thủ nhí hào hứng với bài huấn luyện của cựu danh thủ Hồng Sơn
Các cầu thủ nhí hào hứng với bài huấn luyện của cựu danh thủ Hồng Sơn

Trại hè bóng đá Yamaha 2012 là chương trình khởi đầu cho dự án “Vì tương lai bóng đá Việt Nam” nhằm tìm kiếm và phát triển các tài năng bóng đá Việt Nam, hướng tới “Đào tạo con người với những nỗ lực sáng tạo mạnh mẽ”- khái niệm quan trọng trong việc đào tạo các cầu thủ bóng đá Nhật Bản.

PV