Phân tích chiến thuật:

Sự khác biệt của Bayern thời Guardiola với thời Heynckes

(Dân trí) - Lực lượng của Bayern Munich không có nhiều sự thay đổi so với mùa giải năm ngoái, tuy nhiên Guardiola đã tạo nên rất nhiều sự khác biệt trong hệ thống chiến thuật so với người tiền nghiệm Jupp Heynckes.

Tập trung quân số đông ở trung lộ: Hướng tấn công của Bayern Munich trong trận khai mạc Bundesliga không có quá nhiều sự khác biệt với những năm dưới triều đại Jupp Heynckes khi bóng chủ yếu được dồn ra hai cánh, nơi có sự hiện diện của những cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất thế giới hiện nay là Alaba-Ribery và Lahm-Robben.

Biểu đồ thống kê tầm hoạt động của các cầu thủ Bayern Munich trong hiệp 1.
Biểu đồ thống kê tầm hoạt động của các cầu thủ Bayern Munich trong hiệp 1.

Tuy nhiên sự khác biệt lớn nhất giữa Bayern Munich của Pep Guardiola so với Bayern Munich của Jupp Heynckes chính là các cầu thủ chú trọng di chuyển vào khu vực trung lộ nhiều hơn. Bằng chứng là ngoại trừ thủ thành Neuer, cả 10 cầu thủ còn lại của Bayern Munich đều xuất hiện trong ô màu xám bao trọn khu vực trung tuyến.

Thậm chí ở trước vòng cấm địa đối phương, khu vực mà chỉ có duy nhất Toni Kroos án ngữ ở mùa giải năm ngoái trong trận đấu với Mönchengladbach không chỉ những cầu thủ tấn công mà kể cả Lahm cũng thường xuyên xuất hiện. Ngoài ra các trung vệ thực hiện nhiều đường chuyền ra hai cánh hơn thay vì chỉ biết chuyền bóng cho các tiền vệ trung tâm, đặc biệt là Schweinsteiger rồi mới phát động tấn công như mùa giải năm ngoái.

Điểm khác biệt cuối cùng là những đường chọc khe cho trung phong băng lên rất ít được sử dụng. Đây cũng chính là nguyên nhân Guardiola đẩy Mario Gomez, một tiền đạo chuyên chớp thời cơ sang Fiorentina để trọng dụng tuyệt đối Mario Mandzukic, cầu thủ thi đấu linh hoạt hơn.

Ribery đóng vai trò của Messi: Sở hữu thể hình thấp bé và lối chơi lắt léo gần như tương tự Messi, chính vì vậy Pep Guardiola đã sử dụng tiền vệ người Pháp thi đấu ở một vị trí gần như tương tự siêu sao người Argentina trong quá khứ. Hành lang cánh trái của Bayern Munich được giao hẳn cho Alaba, trong khi đó Ribery tuy xuất phát từ cánh này nhưng thường xuyên thâm nhập vào khu vực trung lộ.

Ribery tỏa sáng trong vai trò của Messi
Ribery tỏa sáng trong vai trò của Messi

Có chăng sự khác biệt lớn nhất giữa “gã mặt sẹo” và El Pulga chính là ở tình huống xử lý bóng cuối cùng sau khi xuyên phá hàng thủ đối phương bằng những pha đi bóng lắt léo. Nếu như Messi thường tìm khoảng trống để dứt điểm Ribery thường xuyên chuyền bóng hoặc kiến tạo cho đồng đội. Bằng chứng là trong 90 phút trận khai mạc Bundesliga, Ribery thực hiện tới 130 đường chuyền.

Màn trình diễn của Franck Ribery trong trận mở màn Bundesliga 2013-14 chứng tỏ tiền vệ người Pháp xứng đáng sánh vai với Messi và C.Ronaldo trong top 3 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu.

Hậu vệ cánh có xu hướng dâng cao: Jupp Heynckes đã từng tận dụng rất tốt khả năng hỗ trợ tấn công của David Alaba và Philipp Lahm, hai trong số những hậu vệ biên có khả năng tấn công tốt nhất thế giới hiện nay. Tất nhiên Guardiola thừa hiểu điều đó và thậm chí chiến lược gia người Tây Ban Nha còn khuyến khích bộ đôi nay dâng cao tham gia hỗ trợ tấn công nhiều hơn nữa tương tự như cách ông từng sử dụng Dani Alves.

Trong trận đấu với Mönchengladbach, những phân tích qua biểu đồ cho thấy David Alaba và Philipp Lahm không hẳn thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh, thay vào đó bộ đôi này gần như đảm nhiệm vai trò của những tiền vệ ảo. Cả hai xuất hiện bên phần sân đối phương còn nhiều hơn cả phần sân nhà, di chuyển rộng hơn và đặc biệt là thường xuyên thực hiện những đường chuyền ngắn để phân phối bóng như một tiền vệ trung tâm thực thụ.

Biểu đồ tầm hoạt động của Alaba.
Biểu đồ tầm hoạt động của Alaba.
 
Biểu đồ tầm hoạt động của Lahm.
Biểu đồ tầm hoạt động của Lahm.

Tất nhiên với cách sử dụng hậu vệ cánh như vậy, Bayern Munich của Guardiola để lộ ra nhiều khoảng trống hơn ở phía sau.

Sử dụng một tiền vệ số 6 án ngữ trước hàng thủ: Dưới thời Jupp Heynckes, Bayern Munich luôn ra sân với 2 tiền vệ trung tâm án ngữ trước hàng thủ, một cầu thủ chuyên đánh chặn (Luiz Gustavo hoặc Javi Martinez) và một cầu thủ chuyên phân phối bóng (Schweinsteiger thường xuyên đảm nhiệm vai trò này nhưng đôi lúc Toni Kroos được kéo xuống).

Tuy nhiên với Guardiola, đội hình Bayern Munich được bố trí một cầu thủ “số 6” (tiền vệ phân phối bóng) thi đấu thấp nhất ở hàng tiền vệ. Nếu như ở trận đấu tranh siêu cúp với Dortmund cầu thủ được Pep sử dụng là Thiago thì ở trận khai mạc là Schweinsteiger. Cách bố trí đội hình này giúp Bayern Munich có nhiều cầu thủ cũng như phương án tấn công hơn nhưng cũng khiến hàng tiền vệ trở nên mỏng manh hơn.

Tất nhiên cầu thủ “số 6” sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ từ việc mọi cầu thủ đều có xu hướng thâm nhập khu vực giữa sân nhưng kết quả là Schweinsteiger rất ít khi có cơ hội tiếp cận khung thành đối phương như dưới thời Heynckes.

Biểu đồ tầm hoạt động của Schweinsteiger.
Biểu đồ tầm hoạt động của Schweinsteiger.

Khuyến khích dứt điểm từ xa: Trong quãng thời gian dẫn dắt Barcelona, một trong những vấn đề khiến Guardiola đau đầu nhất chính là khả năng giải quyết trận đấu bằng những cú dứt điểm tầm xa mỗi khi lối chơi tiki-taka bị bắt bài và rơi vào bế tắc. Lý do thì quá đơn giản, những Xavi, Iniesta hay kể cả Messi đều không phải là những cầu thủ sút xa thật sự tốt.

 
Thống kê những cú dứt điểm của Bayern Munich.
Thống kê những cú dứt điểm của Bayern Munich.
 
Thống kê những tình huống nhồi bóng vào trung lộ từ hai cánh.
Thống kê những tình huống nhồi bóng vào trung lộ từ hai cánh.

Tuy nhiên với Bayern Munich thì khâu dứt điểm từ xa không phải là vấn đề bởi từ Robben đến Ribery, từ Schweinsteiger đến Toni Kroos hay kể cả hai hậu vệ biên Alaba và Lahm đều có khả năng tung ra những cú nã đại bác có độ sát thương cực lớn. Chính vì vậy, lối chơi mà Guardiola xây dựng ở Bayern Munich rất khuyến khích các cầu thủ băng lên dứt điểm từ tuyến hai thay vì ưu tiên nhồi bóng vào trung lộ cho tiền đạo như dưới thời Heynckes.

Ngọc Trung