Thưởng tiến độ cho người dân bàn giao đất sớm xây sân bay Gia Bình
(Dân trí) - 141 hộ gia đình, cá nhân tự nguyện bàn giao mặt bằng trước thời hạn để thực hiện dự án sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) được phê duyệt thưởng tiến độ với tổng kinh phí 7,05 tỷ đồng.
UBND phường Gia Bình (Bắc Ninh) vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án thưởng tiến độ đối với các hộ gia đình, cá nhân tự nguyện bàn giao mặt bằng trước thời hạn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Theo quyết định, 141 hộ gia đình, cá nhân tại khu dân cư Đỗ Xá, tổ dân phố Quỳnh Phú (đợt 1) được thưởng với tổng kinh phí 7,05 tỷ đồng. Bình quân, số tiền thưởng tương đương 50 triệu đồng/hộ.
Đây là khoản thưởng dành cho các trường hợp đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tự nguyện tháo dỡ nhà ở, công trình và bàn giao mặt bằng trước thời hạn, không phải thực hiện kiểm đếm bắt buộc khi Nhà nước thu hồi đất.

Đại công trường xây dựng dự án sân bay Gia Bình (Ảnh: Thành Đông).
Mức thưởng cụ thể của từng hộ được xác định theo phương án chi tiết kèm quyết định. Khoản kinh phí này là tiền thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng, không phải tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất.
UBND phường Gia Bình giao Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Gia Thuận chịu trách nhiệm xác định đối tượng được thưởng, gửi quyết định đến từng hộ gia đình, cá nhân và phối hợp tổ chức chi trả theo phương án đã phê duyệt.
Công ty cổ phần hạ tầng hàng không Masterise có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ kinh phí thưởng, phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện chi trả, thanh toán và quyết toán theo quy định.
Chính quyền địa phương cũng sẽ tổ chức niêm yết công khai quyết định tại trụ sở UBND phường và điểm sinh hoạt chung của khu dân cư có đất thu hồi, đồng thời thông báo đến các hộ dân liên quan.
Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được khởi công vào tháng 8/2025, có quy mô hơn 1.900ha với tổng vốn đầu tư khoảng 196.000 tỷ đồng. Sân bay sẽ cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác từ cuối năm nay để phục vụ Hội nghị APEC 2027.
Theo quy hoạch, đây là sân bay cấp 4E với công suất khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đến năm 2050, công suất khai thác dự kiến tăng lên khoảng 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.