1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Tân Hoàng Minh chi hơn một tỷ USD kiến tạo "Tổ hợp quần thể du lịch không ngủ"

Trường Thịnh

(Dân trí) - Là một trong những dự án mở đầu lĩnh vực nghỉ dưỡng của Tân Hoàng Minh, "Tổ hợp quần thể du lịch không ngủ" 34 ha tại Bãi Trường, Phú Quốc kỳ vọng tạo sức bật cho du lịch Việt.

Chiến lược định vị trên bản đồ bất động sản nghỉ dưỡng

Thời gian qua, Tập đoàn Tân Hoàng Minh định vị thương hiệu bất động sản hạng sang tại các vị trí đắc địa của TPHCM và Hà Nội. Từ năm 2019 đến nay, bên cạnh các lĩnh vực đã được định vị, cùng chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, đóng góp thêm những công trình nổi bật, mang dấu ấn riêng, Tập đoàn Tân Hoàng Minh kỳ vọng tạo dấu ấn trong cả lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có kế hoạch chuẩn bị phát triển tại tỉnh Hòa Bình dự án THM - Villa - Resort on the Mountain theo mô hình nghỉ dưỡng trên núi kết hợp sông - hồ, hướng tới những kỳ nghỉ êm đềm, thơ mộng như một gạch nối gắn liền với trào lưu "nghỉ dưỡng trên cao" đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới.

Được định hướng trở thành "Góc Thụy Sĩ" thu nhỏ tại miền núi phía Bắc, THM - Villa - Resort on the Mountain với quần thể 2 khách sạn 5 sao, hơn 2.000 villa cùng nhiều tiện ích du lịch cao cấp như hồ bơi, sân golf, quầy bar…Dự án hứa hẹn là quần thể du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ở khu vực miền núi phía Bắc nói chung và tại Hòa Bình nói riêng, đáp ứng nhu cầu và mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho du khách.

Kết hợp với "nghỉ dưỡng trên núi", tới đây Tân Hoàng Minh sẽ định vị thương hiệu của mình với Tổ hợp quần thể nghỉ dưỡng biển đẳng cấp quốc tế nhưng mang một "tinh thần" rất khác - sẽ náo nhiệt, sôi động với những đêm không ngủ dành cho du khách, đặc biệt kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế đêm tại Phú Quốc.

"Tổ hợp quần thể du lịch không ngủ" - thiên đường du lịch mang thương hiệu Tân Hoàng Minh

Trên thế giới có những "thiên đường về đêm" không bao giờ ngủ, đó là các thành phố du lịch mà ở đó những khu trung tâm mua sắm nhộn nhịp sầm uất, các câu lạc bộ, quán bar mở cửa xuyên đêm, tạo nên vòng quay không nghỉ và tràn đầy năng lượng. Du khách đến nơi đây sẽ đắm chìm trong những cuộc vui quên đi hết những mệt mỏi và căng thẳng đời thường. Ví như ở Tây Ban Nha, nơi có "hòn đảo tiệc tùng - Ibiza" hay khu du lịch bãi biển náo nhiệt Miami (Mỹ), Clarke Quay (Singapore); LangKawi - viên ngọc du lịch của Malaysia…

Sắp tới đây, du khách không cần phải mất quá nhiều chi phí cùng hàng chục giờ bay ra tận nước ngoài, các "tín đồ du lịch" sẽ được tận hưởng, trải nghiệm những cuộc vui, cảm xúc thăng hoa tại "thiên đường" du lịch ngay đảo Ngọc.

"Tổ hợp quần thể du lịch không ngủ" của Tập đoàn Tân Hoàng Minh nằm tại vị trí ngay trung tâm Bãi Trường - khu bãi biển đẹp nhất Phú Quốc, cách sân bay Phú Quốc 10 km, được đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng, quy mô 34 ha, bao gồm hệ thống khách sạn 5 sao, 129 shophouse, 76 biệt thự và 15 tòa căn hộ khách sạn condotel (7.000 đến 8.000 căn)...

Phần tiện ích cảnh quan nội khu dự án có sự giao hòa hệ thống các con sông đào lấy nước biển tự nhiên cùng rất nhiều các cây cầu kiến tạo trục liên kết nội khu. Điểm nhấn là Sky Restaurant, với độ cao gần 70 m sẽ giúp du khách dễ dàng ngắm toàn cảnh thành phố biển.

Tổ hợp được phát triển theo mô hình khu du lịch mở "một điểm đến mọi nhu cầu", là nơi tích hợp vừa nghỉ dưỡng, vừa vui chơi giải trí hoạt động suốt 24/7. Chủ đầu tư cho biết sẽ kiến tạo nơi đây trở thành điểm đến thỏa mãn mọi nhu cầu trải nghiệm đỉnh cao của du khách và kỳ vọng trở thành một "thiên đường về đêm" không bao giờ ngủ tại Việt Nam. Khi đến đây du khách đắm mình trong những âm thanh từ các Night club, Bar ngoài trời, Pub hoạt động thâu đêm; được thỏa sức mua sắm, giải trí ở tuyến phố đi bộ, những khu chợ đêm sầm uất nhộn nhịp đầy sắc màu.

Tân Hoàng Minh chi hơn một tỷ USD kiến tạo Tổ hợp quần thể du lịch không ngủ - 1

Kiến trúc khách sạn mô phỏng hình cánh sóng.

Theo hé lộ ban đầu từ chủ đầu tư, các khối công trình kiến trúc trong quần thể dự án sẽ đặc biệt và "độc bản". Với concept thiết kế được lấy cảm hứng từ "sóng biển", mỗi một công trình trong tổ hợp như: khách sạn, biệt thự, shophouse hay tòa condotel…đều như tái hiện đường cong mạnh mẽ nhưng vẫn vô cùng mềm mại kết nối, thể hiện sự giao hòa giữa con người - kiến trúc và thiên nhiên.

Tân Hoàng Minh chi hơn một tỷ USD kiến tạo Tổ hợp quần thể du lịch không ngủ - 2

Shophouse mô phỏng hình cánh sóng.

Ngoài ra, dự án phải cần đến số tiền đầu tư "khủng" như vậy là do Tân Hoàng Minh kiến tạo hệ thống dòng sông đào lấy nước biển tự nhiên, mềm mại uốn lượn luân chuyển trong toàn bộ nội khu. Chủ đầu tư như muốn tái hiện một "Venice thu nhỏ - thành phố nổi tiếng của những cây cầu" đan xen trên các con sông uốn lượn tạo nên một bức họa cảnh quan nội khu sống động và sầm uất.

Tân Hoàng Minh chi hơn một tỷ USD kiến tạo Tổ hợp quần thể du lịch không ngủ - 3

Cây cầu mô phỏng hình cánh sóng.

Tại nơi đây, du khách sẽ thong thả chèo thuyền du ngoạn trên sông hay ngắm cảnh trên những cây cầu; hoặc rong ruổi dạo chơi, đạp xe trên bờ, tham gia các trò chơi trên mặt nước; hay có thể thư thái thưởng thức café, những món ăn đặc sắc tại các khu nhà hàng,…

Đại diện Tân Hoàng Minh có trích dẫn lời của nhà văn Mỹ Hemingway khi miêu tả về những đêm ở Madrid rằng: "Đi ngủ vào ban đêm ở Madrid sẽ khiến người khác nghĩ bạn là kẻ lập dị. Không ai đi ngủ ở Madrid cho đến khi bóng đêm phải đầu hàng" và điều này sẽ được tái hiện tại "Tổ hợp quần thể du lịch không ngủ" mang thương hiệu Tân Hoàng Minh.