1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Ồn ào vụ xây sai phép ở Tam Đảo: Thủ tướng yêu cầu Vĩnh Phúc báo cáo

Nguyễn Mạnh

(Dân trí) - Sau khi báo chí vào cuộc phản ánh về hàng loạt công trình xây không phép tại thị trấn Tam Đảo, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo.

Ồn ào vụ xây sai phép ở Tam Đảo: Thủ tướng yêu cầu Vĩnh Phúc báo cáo - 1

Sau khi báo chí phản ánh về những bất cập trong việc xây dựng tại Tam Đảo, Thủ tướng đã yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản liên quan đến phản ánh của báo chí về trình trạng xây dựng tại thị trấn Tam Đảo.

Cụ thể, văn bản nêu phản ánh của báo chí về vấn đề này như sau: "Việc hàng trăm công trình, dự án, khách sạn lớn, homestay xây dựng không phép, sai phép kéo dài tại thị trấn Tam Đảo cho thấy tình trạng buông lỏng quản lý.

Thậm chí có dấu hiệu "quy hoạch chạy theo nhà đầu tư", tiếp tay, làm ngơ của nhiều cán bộ thị trấn này".

Trước phản ánh nêu trên của báo chí, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo.

Hôm 25/11, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc kiểm tra, xử lý vi phạm theo phản ánh của báo chí về hàng loạt công trình xây không phép tại thị trấn Tam Đảo.

Kết quả kiểm tra, xử lý đề nghị báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 31/12/2020 để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trước đó, báo chí đã lên tiếng phản ánh về tình trạng ngột ngạt ở Tam Đảo. Trong đó có đề cập đến thông tin về hàng loạt công trình xây dựng vi phạm tại trung tâm thị trấn Tam Đảo. Khi lên Tam Đảo hiện nay, nhiều du khách cảm thấy ngột ngạt, bức bí khi hạ tầng quá tải nghiêm trọng.