Mở rộng Quốc lộ 55 - tăng cường kết nối TP.Bảo Lộc với duyên hải Nam Trung Bộ

Trường Thịnh

(Dân trí) - Xây dựng mạng lưới giao thông đối ngoại như Quốc lộ 55, Quốc lộ 20, Quốc lộ 28, đường cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt… là động lực phát triển lớn cho vùng đất tiềm năng như TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Mở rộng Quốc lộ 55 - tăng cường kết nối TP.Bảo Lộc với duyên hải Nam Trung Bộ - 1

Một cung đường trên Quốc lộ 55

Với vị trí khá đặc biệt, TP.Bảo Lộc là đô thị trung tâm lớn ở phía Tây Nam của tỉnh Lâm Đồng. Ở độ cao 800m thuộc cao nguyên Di Linh, cách Đà Lạt 110km, cách TP.HCM 190km, cách Biên Hòa 150km, cách Vũng Tàu 200km và cách tỉnh Bình Thuận 120km, Bảo Lộc trở thành cửa ngõ giao thương quan trọng của vùng.

Đứng trước nhiều cơ hội và thử thách, TP.Bảo Lộc đã lập kế hoạch nâng cấp hạ tầng đô thị, điển hình là chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông kết nối hiệu quả TP Bảo Lộc vào các khu đô thị, các TP lớn trong khu vực. Việc kết nối giao thông với các khu đô thị không chỉ thuận lợi cho việc giao thương dễ dàng mà còn thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, xã hội và đặc biệt là ngành du lịch.

Đánh giá tầm quan trọng của việc quy hoạch, xây dựng hệ thống giao thông đối với việc phát triển và mở rộng đô thị Bảo Lộc, nên trong những năm qua, thành phố Bảo Lộc đã được đầu tư hoàn thiện nhiều tuyến đường quan trọng trong nội đô và vùng liên kết.

Mở rộng Quốc lộ 55 - tăng cường kết nối TP.Bảo Lộc với duyên hải Nam Trung Bộ - 2

Quốc lộ 55 (QL55) là một trong những tuyến đường trọng điểm được chú trọng đầu tư và phát triển. QL55 có điểm khởi đầu tại TP.Bà Rịa, đi qua các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Hàm Tân, thị xã La Gi, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận), Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng), và kết thúc tại TP.Bảo Lộc. Đây là con đường trục Đông - Tây kết nối hai vùng kinh tế: Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Với TP.Bảo Lộc, Quốc Lộ 55 là tuyến đường kết nối đi các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ là tuyến đường huyết mạch trọng điểm, tuyến quốc lộ này sẽ đi qua Lộc Nam và Lộc Thành, huyện Bảo Lâm và sau này theo định hướng phát triển của tỉnh sẽ sáp nhập vào TP.Bảo Lộc.

Quốc lộ 55 sẽ nối dài từ ngã ba Đại Bình (giao giữa quốc lộ QL20 km123+900 với quốc lộ QL55), đi qua Nguyễn Văn Cừ (Bảo Lộc), Hùng Vương (Bảo Lâm) và kết nối vào đường ĐT 725. Vì vậy, việc cải tạo, nâng cấp, nối dài quốc lộ 55 là việc làm cần thiết, thỏa đáng trong tình hình mới. Tăng chiều dài lên hơn 300km, từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Lâm Đồng, phục vụ khai thác vận chuyển hàng hóa, phát triển du lịch.

Mở rộng Quốc lộ 55 - tăng cường kết nối TP.Bảo Lộc với duyên hải Nam Trung Bộ - 3

Bản đồ địa lý tỉnh Lâm Đồng

Quốc lộ 55 và Quốc lộ 20 là hai trục quốc lộ xuyên tâm của thành phố Bảo Lộc, tạo nên hệ thống giao thông chiến lược kết nối ba vùng kinh tế: Đông Nam Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đưa vị trí của Bảo Lộc thành tâm điểm kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phục vụ khai thác và vận chuyển hàng hóa, khoáng sản ra các tỉnh lân cận, đặc biệt là kết nối đến các cảng: Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu), cảng Gò Dầu (Đồng Nai), cảng Cam Ranh (Khánh Hòa). Mặt khác, tuyến đường này còn là một trong những tuyến trục ngang quan trọng kết nối khu vực Nam Tây Nguyên với tuyến phòng thủ ven biển khu vực Bình Thuận, Đồng Nai.

Ngoài ra, QL55 nâng cấp nối dài sẽ khơi dậy tiềm năng phát triển mạnh mẽ toàn vùng, chấm dứt tình trạng lưu thông ì ạch lâu nay. Xóa bỏ nỗi lo chậm tiêu, mất giá; tăng tần suất, số lượng hàng hóa qua lại, tăng lợi nhuận các địa phương. Nông - lâm - khoáng sản vốn là mặt hàng chủ lực của kinh tế nông nghiệp Tây Nguyên, giờ đây như hổ mọc thêm cánh.

Động lực thúc đẩy thị trường bất động sản

Mở rộng Quốc lộ 55 - tăng cường kết nối TP.Bảo Lộc với duyên hải Nam Trung Bộ - 4

Với những tiềm năng vượt trội về địa lý, cơ sở hạ tầng cùng tiềm năng to lớn là du lịch nghỉ dưỡng, bất động sản khu vực Bảo Lộc, Lâm Đồng thu hút rất nhiều ông lớn đến đầu tư. Sự kết hợp hài hòa giữa du lịch - nghĩ dưỡng - bất động sản sẽ biến Bảo Lộc trở thành một đô thị trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng có thể thay thế được Đà Lạt.

Bảo Lộc nổi tiếng với rất nhiều địa điểm tham quan tuyệt đẹp như thác Đambri - huyền thoại tình yêu giữa đại ngàn núi rừng Tây Nguyên; chùa Linh Quy Pháp Ấn - chốn bồng lai tiên cảnh giữa nhân gian…

Để đầu tư phát triển kinh tế, trước tiên phải nhìn vào vị trí giao thông của toàn bộ khu vực. Bảo Lộc, Lâm Đồng có vị trí giao thông vô cùng thuận lợi, nằm trên hai trục đường quốc lộ chính là quốc lộ 20 và quốc lộ 55. Đây là vị trí tốt giúp Bảo Lộc có thể kết nối với các tỉnh thành khác như: TP.HCM, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết,...

Việc mở rộng QL55 cũng như các tuyến đường trọng điểm trong TP.Bảo Lộc, Lâm đồng và các vùng phụ cận sẽ là yếu tố trực tiếp thu hút đầu tư bất động sản. Đặc biệt, hiện Bảo Lộc đang phát triển xu hướng bất động sản Second Home (Ngôi nhà thứ hai), du lịch, nghỉ dưỡng thì giao thông càng là yếu tố tiên quyết.