1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Khánh Hòa ra “tối hậu thư” vụ biệt thự vượt tầng Ocean View Nha Trang

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu TP Nha Trang xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện xử lý khắc phục hậu quả, cưỡng chế tháo dỡ các biệt thự vượt tầng dự án Ocean View Nha Trang.

Khánh Hòa ra “tối hậu thư” vụ biệt thự vượt tầng Ocean View Nha Trang - 1

Dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang có hàng loạt công trình xây sai quy hoạch được phê duyệt

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng vừa ký văn bản yêu cầu UBND TP Nha Trang hoàn thành việc cưỡng chế tháo dỡ các biệt thự xây vượt tầng, sai quy hoạch tại dự án Ocean View Nha Trang, trước ngày 30/6 tới.

“Trong thời gian tới, yêu cầu tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể để cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm còn lại theo đúng quy định nhằm chấn chỉnh, răn đe, hạn chế tình trạng xây dựng trái phép đang diễn ra trên địa bàn TP Nha Trang”, công văn từ UBND tỉnh Khánh Hòa nêu rõ.

Theo tìm hiểu, dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang nằm trên địa bàn phường Vĩnh Nguyên và phường Vĩnh Trường (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Diện tích dự án là 7,28 ha, trong đó diện tích xây dựng 5,15 ha, diện tích đất rừng phòng hộ là 2,12 ha. Dự án này do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên nhân II làm chủ đầu tư.

Khánh Hòa ra “tối hậu thư” vụ biệt thự vượt tầng Ocean View Nha Trang - 2
Khánh Hòa ra “tối hậu thư” vụ biệt thự vượt tầng Ocean View Nha Trang - 3

Nhiều căn biệt thự xây vượt tầng, sai quy hoạch tại dự án Ocean View Nha Trang đã hoàn thiện

Thế nhưng bất chấp quy hoạch chi tiết được phê duyệt, nhiều căn biệt thự tại dự án Ocean View Nha Trang đến nay đã xây dựng hoàn thiện dù sai quy hoạch, thậm chí có biệt thự đã gắn tên thương hiệu, lắp đặt máy điều hòa bên ngoài, bố trí bàn ghế ở các tầng hành lang.

Cụ thể, tại dự án Ocean View Nha Trang sẽ có 15 công trình bị cưỡng chế tháo dỡ trong thời gian tới. Dự án này chỉ cho phép chiều cao từ 1-3 tầng, mật độ xây dựng 40-60% nhưng nhiều biệt thự xây từ 5-8 tầng, mật độ xây dựng có căn lên tới 100%.

“Tôi băn khoăn về việc cơ quan chức năng chỉ cho phép xây 3 tầng nhưng nhiều căn lại xây lên 6 tầng thì xử lý vấn đề này như thế nào? Phạt rồi cho tồn tại hay buộc phải tháo dỡ”, một đại biểu nêu vụ việc này tại kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Hải Đăng