Vụ bơm sữa đậu nành vào vùng kín: Có thể bị phạt đến 5 năm tù

(Dân trí) - Theo luật sư, 10 người liên quan trong vụ "vẽ bệnh" tại Nghệ An có thể đối diện mức án lên tới 5 năm tù và phải hoàn trả khoản tiền thu lợi bất chính có được từ hành vi gian dối với khách hàng.

Những ngày qua, vụ "vẽ bệnh" chiếm lợi hàng tỷ đồng xảy ra tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát, các đối tượng bơm sữa đậu nành vào niệu đạo, bôi thuốc mỡ lên cổ tử cung khách hàng hay dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung gây đau đớn rồi dọa bệnh nhân bị viêm phụ khoa nghiêm trọng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 cá nhân liên quan.

Vụ bơm sữa đậu nành vào vùng kín: Có thể bị phạt đến 5 năm tù - 1

Cơ quan cảnh sát điều tra công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm nhân viên phòng khám về tội Lừa dối khách hàng (Ảnh: Tuấn Thủy).

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015, người nào có hành vi gian dối trong việc mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng, thuộc trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự về hành vi này mà còn vi phạm hoặc thu lợi bất chính từ 5 triệu đồng trở lên, thì bị xử lý hình sự về tội Lừa dối khách hàng.

Khung hình phạt cơ bản của tội danh này là phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Trường hợp hành vi phạm tội thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, chế tài có thể áp dụng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015 là phạt tiền 100-500 triệu đồng hoặc phạt tù 1-5 năm.

Đối chiếu với trường hợp trên, với việc kết quả xác minh ban đầu của cơ quan điều tra cho thấy hành vi phạm tội đã dẫn đến hậu quả thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng, nhóm đối tượng có thể đối diện chế tài xử lý theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015 với mức phạt cao nhất có thể lên đến 5 năm tù.

Vụ bơm sữa đậu nành vào vùng kín: Có thể bị phạt đến 5 năm tù - 2

Luật sư Trần Hoàng Linh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội (Ảnh: Luật sư cung cấp).

Ngoài mức phạt nêu trên, trong quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ đánh giá đồng thời các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị can.

Trong trường hợp có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên theo khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015, căn cứ Điều 54 Bộ luật này, các đối tượng có thể được xem xét áp dụng mức phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt bị truy tố. Về trách nhiệm dân sự, nhóm đối tượng có nghĩa vụ hoàn trả lại số tiền đã thu lợi bất chính có được từ hành vi gian dối với khách hàng.

"Cần lưu ý rằng số tiền 500 triệu đồng có thể chưa phải hậu quả cuối cùng của vụ án bởi cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ từ các bị hại để xác định chính xác số tiền thu lợi bất chính của các bị can trong vụ án", luật sư nói.

Hành vi không thể chấp nhận, cần phải đặc biệt lên án và xử lý nghiêm

Đồng quan điểm, luật sư Trịnh Văn Dũng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, việc bất chấp không từ thủ đoạn, lợi dụng lòng tin, tình trạng bệnh lý của chính người bệnh nhân khi tìm đến phòng khám nhằm moi tiền, thu lợi bất chính là hành vi không thể chấp nhận, cần phải đặc biệt lên án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư, trong vụ việc xảy ra tại Nghệ An, người bệnh tìm đến cơ sở khám chữa bệnh với mong muốn được thăm khám, chẩn đoán chính xác và điều trị đúng tình trạng sức khỏe của mình.

Tuy nhiên, thay vì phản ánh trung thực tình trạng bệnh lý, một số cá nhân bị tố đã sử dụng các thủ đoạn bất thường như bơm sữa đậu nành vào niệu đạo nhằm tạo ra các biểu hiện giả, từ đó đưa ra những thông tin sai lệch về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân theo hướng nghiêm trọng hơn thực tế.

Mục đích của những hành vi này được cho là nhằm tác động đến tâm lý người bệnh, khiến họ hoang mang, lo sợ về tình trạng sức khỏe của bản thân. Trên cơ sở đó, các đối tượng tiếp tục tư vấn, giới thiệu các gói dịch vụ khám, chữa bệnh hoặc can thiệp y tế với chi phí cao để bệnh nhân tin tưởng và chấp nhận sử dụng dịch vụ, qua đó thu lợi bất chính.

"Nếu cơ quan điều tra xác định có hành vi gian dối được thực hiện một cách có chủ đích nhằm chiếm đoạt tiền của người bệnh thì đây không còn đơn thuần là vấn đề đạo đức nghề nghiệp hay vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh.

Theo quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự, người có hành vi lừa dối khách hàng có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt từ cảnh cáo, phạt tiền đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù với mức cao nhất lên tới 5 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm", luật sư phân tích.

Qua vụ việc, luật sư Dũng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về cơ sở khám chữa bệnh, đội ngũ bác sĩ và chi phí dịch vụ trước khi lựa chọn phòng khám tư nhân.

Trong quá trình điều trị, người bệnh có quyền được cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng sức khỏe, phương án điều trị, chi phí dự kiến và các rủi ro có thể phát sinh. Đồng thời, cần lưu giữ đầy đủ hồ sơ khám bệnh, đơn thuốc, kết quả xét nghiệm và hóa đơn thanh toán để phục vụ việc theo dõi điều trị cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Trường hợp phát hiện cơ sở khám chữa bệnh có dấu hiệu thu phí thiếu minh bạch, chỉ định dịch vụ không cần thiết, quảng cáo sai sự thật hoặc xảy ra sai sót chuyên môn ảnh hưởng đến sức khỏe, người bệnh nên kịp thời phản ánh đến cơ quan quản lý y tế hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.