Thanh Hóa:

Vụ bán đất trong hành lang thoát lũ: Các hộ dân vẫn tiếp tục xây dựng nhà

(Dân trí) - Trong báo cáo gửi UBND tỉnh, thành phố Thanh Hóa cho biết đã chỉ đạo xã Hoằng Anh phối hợp với Đội kiểm tra quy tắc đô thị dừng việc thi công nhà ở của các hộ dân. Tuy nhiên, đến nay việc xây dựng nhà của các hộ dân vẫn diễn ra bình thường.

Liên quan đến việc UBND thành phố Thanh Hóa quy hoạch khu dân cư rồi bán đất cho người dân xây dựng nhà ở ngay trong hành lang thoát lũ và bảo vệ đê tại xã Hoằng Anh (vi phạm Luật đê điều và và Luật phòng chống lụt bão), trong báo cáo số 836/UBND-QLĐT ngày 20/3 của UBND thành phố gửi UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo về việc nội dung báo chí phản ánh đối với mặt bằng quy hoạch 1/500 khu dân cư quốc lộ 10, xã Hoằng Anh, thành phố Thanh Hóa.

 Một trong 4 hộ dân vẫn tiếp tục xây dựng nhà khi đã có chỉ đạo dừng.
 Một trong 4 hộ dân vẫn tiếp tục xây dựng nhà khi đã có chỉ đạo dừng.

Theo đó, sau khi nhận được công văn số 172/SNN&PTNT-ĐĐ ngày 23/1/2015 của Sở NN&PTNT Thanh Hóa về việc vi phạm Luật đê điều, phòng chống thiên tai trên đê hữu sông Lạch Trường, thuộc xã Hoằng Anh, thành phố Thanh Hóa; UBND thành phố đã chỉ đạo UBND xã Hoằng Anh phối hợp với Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thành phố kiểm tra, dừng việc thi công công trình nhà ở của các hộ dân để làm rõ nội dung Công văn 172/SNN&PTNT-ĐĐ ngày 23/1/2015 của Sở NN&PTNT Thanh Hóa.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại khu quy hoạch dân cư bên đê hữu sông Lạch Trường xã Hoằng Anh, thành phố Thanh Hó, sau khi có chỉ đạo của UBND thành phố Thanh Hóa về việc dừng thi công nhà ở tại khu quy hoạch này, đến nay việc thi công xây dựng nhà ở của 4 hộ dân tại đây vẫn diễn ra bình thường.

 Một trong 4 hộ dân vẫn tiếp tục xây dựng nhà khi đã có chỉ đạo dừng.
Báo của của thành phố gửi UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ việc chỉ đạo xã Hoằng Anh dừng thi công nhà ở của các hộ dân.

Các tổ thợ được các chủ hộ thuê xây nhà đang thực hiện các công việc như tô vữa tường, lát nền nhà, đổ bê tông… Mọi việc diễn ra bình thường như trước khi chưa có chỉ đạo của UBND thành phố Thanh Hóa. Tại đây cũng không hề có một sự kiểm soát nào của lực lượng chức năng.

Trước đó, trao đổi với Dân trí ông Nguyễn Trọng Hải - Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão, Sở NN&PTNT Thanh Hóa cho biết, khi mới phát hiện 4 hộ dân tại xã Hoằng Anh xây dựng nhà ở trái phép vi phạm luật thì các hộ dân này mới chỉ xây được phần móng nhà. Đến nay xây đã gần xong nhà nhưng UBND thành phố vẫn không yêu cầu các hộ dân dừng thi công.

Các hộ dân xây dựng nhà ở trong hành lang thoát lũ và bảo vệ đê này cũng đã từng bị lực lượng của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão - Sở NN&PTNT Thanh Hóa lập biên bản, yêu cầu dừng thi công vì vi phạm Luật đê điều và Luật phòng chống lụt bão. Tuy nhiên, đến nay không hiểu lý do vì sao việc xây dựng nhà ở trái phép của các hộ dân nói trên vẫn tiếp diễn.

Đem những vấn đề trên đến trao đổi với ông Lê Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Hoằng Anh, chúng tôi được ông Chiến lý giải: “Khi có văn bản chỉ đạo dừng thi công, các hộ dân đã xây dựng gần xong rồi. Họ xin được hoàn thiện một, hai phòng để lấy chỗ ở vì nhà ở trước đó của họ đã bán đi nên không có chỗ ở. Thành phố đồng ý cho các hộ dân khắc phục để lấy chỗ ở, dừng không cho họ xây dựng lên 2 tầng, 3 tầng…”.

 Một trong 4 hộ dân vẫn tiếp tục xây dựng nhà khi đã có chỉ đạo dừng.
 Công việc của các tổ thợ vẫn diễn ra bình thường mà không có sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Về việc quy hoạch khu dân cư vi phạm Luật đê điều và phòng chống thiên tai, ông Chiến thừa nhận: “Thực ra thì phải cách chân đê là 20m, nhưng thực tế các hộ dân đang xây nhà tại đây chỉ cách tim đường có 13m. Về chuyên môn xã cũng không nắm hết được. Hai bên đê, dân cư của xã cũng có từ lâu đời rồi, xã muốn quy hoạch cho kín hai bên đê. Đây chỉ là đoạn sông nhỏ nên hàng năm cũng không có lũ lụt. Trước kia sông cạn có thể lội từ bên này sang bên kia sông được. Gần đây do các thuyền khai thác cát trộm nên sông mới sâu và rộng như thế. Những năm gần đây không có lũ lụt qua đoạn sông này”, ông Chiến lý giải về việc quy hoạch dân cư ra đê.

Được biết, đê hữu sông Lạch Trường đoạn qua xã Hoằng Anh có chiều dài là 2km. Hiện tại có khoảng 200 hộ dân tại các thôn của xã Hoằng Anh đang sống bên ngoài đê.

Thái Bá