Điều tra theo đơn thư bạn đọc:
TP Hà Nội chỉ đạo xử lý vi phạm “vô tư” tồn tại ở phường Giảng Võ
(Dân trí) - Liên quan đến vi phạm xây dựng và quản lý đất đai ở C8c Giảng Võ tồn tại 6 năm chưa được xử lý dứt điểm, UBND TP. Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu Chủ tịch quận Ba Đình kiểm tra, làm rõ, xử lý vi phạm, báo cáo Thành phố.
Như thông tin báo Dân trí đã đưa, bà Bùi Thị Khánh Phương, trú tại nhà 24, ngõ 12 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội nhiều lần gửi đơn kêu cứu phản ánh: UBND quận Ba Đình và các đơn vị chức năng quận Ba Đình chậm xử lý sai phạm của hộ ông Phan Hồng Thái ở C8c Giảng Võ, chậm thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ (gọi tắt là sổ đỏ) cấp trái pháp luật để điều chỉnh lại theo Quyết định số 1098/QĐ - UBND ngày 25/11/2008, xác định công trình nhà ông Thái lấn chiếm diện tích chung, xâm phạm hành lang lưới điện, sổ đỏ cấp sai diện tích.

Đã 6 năm trôi qua kể từ khi Quyết định số 1098/QĐ - UBND được ban hành, quận Ba Đình và các đơn vị chức năng chưa thực hiện nghiêm túc Quyết định này khiến căng thẳng giữa hai gia đình không được giải quyết triệt để. Cũng vì việc chậm thực hiện Quyết số 1098/QĐ - UBND, hai hộ liền kề thường xuyên xảy ra va chạm, đỉnh điểm là vụ việc bà Khánh Phương bị người nhà ông Thái dùng thanh gỗ hành hung khiến bà Phương bị tổn thương nặng vùng cổ chân xảy ra tháng 8/2014.
Sau khi sự việc được báo Dân trí phản ánh, ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch Thường trực TP. Hà Nội đã ban hành Văn bản số 9367/UBND-TNMT ngày 1/12/2014, yêu cầu Chủ tịch UBND quận Ba Đình chỉ đạo xác minh, làm rõ nội dung đơn của bà Bùi Thị Khánh Phương tố cáo gia đình liền kề lấn chiếm đất công, xây nhà trái phép đã bị UBND quận Ba Đình xử lý thu hồi đất năm 2008, nhưng đến nay chưa thực hiện; trong khi quận Ba Đình chưa thu hồi được đất trên thực địa, chủ hộ liền kề tiếp tục lấn chiếm lối đi chung, dẫn đến xô sát, gây thương tích cho bà Phương. UBND TP. Hà Nội chỉ đạo Chủ tịch quận Ba Đình chỉ đạo thanh tra, xác minh, trả lời công dân, có báo cáo Thành phố trong tháng 1/2015.

Trở lại vụ sai phạm “vô tư” tồn tại kéo dài ở nhà C8c Giảng Võ, ngày 25/11/2008, ông Bùi Văn Thông - Phó chủ tịch UBND quận Ba Đình ban hành Quyết định số 1098/QĐ - UBND kết luận: Công dân phường Giảng Võ tố cáo ông Thái có sai phạm xây dựng nhà kiên cố 4 tầng không có Giấy phép xây dựng tại C8c Giảng Võ là đúng; Tố cáo ông Thái trong quá trình xây dựng đã lấn chiếm, vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện là đúng; Việc công dân đề nghị xem xét lại việc cấp sổ đỏ cho ông Thái tại C8c Giảng Võ là có cơ sở.
Từ nhận định trên, quận Ba Đình giao phòng TN&MT căn cứ kết luận của tổ công tác đề xuất UBND quận ra quyết định thu hồi sổ đỏ cấp cho gia đình ông Phan Hồng Thái tại C8c Giảng Võ để điều chỉnh lại. Giao UBND phường Giảng Võ đối chiếu các quy định của pháp luật, xử lý dứt điểm vi phạm về trật tự xây dựng đối với công trình nêu trên...

Quyết định số 1098/QĐ -UBND đã ban hành được hơn 6 năm, nhưng đến nay các nội dung nêu tại Quyết định số 1098/QĐ -UBND chưa được xử lý dứt điểm, đặc biệt là nội dung chỉ đạo thu hồi sổ đỏ cấp cho ông Thái để điều chỉnh lại, việc làm trên đã và đang đe dọa trực tiếp quyền lợi của các hộ liền kề, quyền sử dụng lối đi chung. Do sai phạm chưa được xử lý, mỗi khi gia đình bà Khánh Phương sử dụng cửa hông (quay ra lối đi chung giáp điện lực Ba Đình) giữa 2 bên thường xuyên xảy ra va chạm, vợ chồng bà Phương nhiều lần bị đe dọa.
Để làm rõ vụ việc trên, đầu tháng 9/2014, PV báo Dân trí đã liên hệ với ông Vũ Văn Dụ - Trưởng Phòng TN&MT quận Ba Đình, ông Dụ cho biết cần phải rà soát lại hồ sơ trước khi đưa ra câu trả lời chính thức, nhưng đến nay Phòng TN&MT vẫn chưa có hồi âm. Trong tháng 9/2014, PV tiếp tục đến trụ sở UBND phường Giảng Võ làm rõ các nội dung bà Khánh Phương phản ánh nhưng phường Giảng Võ không cung cấp thông tin vụ việc trên.
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.
Ngọc Cương







