Tạm giữ bò thả rông "lông nhông" dạo phố ở Đà Nẵng

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Tại Đà Nẵng, những con bò không người chăn dắt, vô tư dạo phố tại khu đô thị không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Tại phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), nhiều người dân khi di chuyển trong khu đô thị Phước Lý đều phải cảnh giác khi đàn bò đi nghênh ngang làm hạn chế lưu thông.

Thậm chí những đàn bò này còn phóng uế bừa bãi, ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan đô thị. Vấn đề này đã được người dân nhiều lần phản ánh trên mạng xã hội, cổng thông tin góp ý với chính quyền địa phương.

Tạm giữ bò thả rông lông nhông dạo phố ở Đà Nẵng - 1

Một đàn bò thả rông tại khu đô thị Phước Lý (Ảnh: Hoài Sơn).

UBND phường Hòa Minh đã thông báo cho 7 hộ nuôi bò (với hơn 80 con) trên địa bàn quản lý vật nuôi. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, vẫn phát hiện nhiều đàn bò không có người trông coi.

Sau nhiều ngày thông báo, ngày 15/11, UBND phường Hòa Minh đã thuê người có kinh nghiệm đi cùng lực lượng quy tắc đô thị để kiểm tra, bắt và tạm giữ bò thả rông trong khu đô thị Phước Lý.

Đến ngày 16/11, lực lượng đã bắt được 5 con bò trong số nhiều đàn đang thả rông tại đây. Bò bị tạm giữ được đánh dấu và chở đi gửi chăm sóc tại trang trại ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang.

Tạm giữ bò thả rông lông nhông dạo phố ở Đà Nẵng - 2

Lực lượng quy tắc đô thị đánh dấu bò bị tạm giữ trước khi chuyển đến trang trại gửi nuôi chờ chủ bò nhận lại (Ảnh: Hòa Minh).

Ông Phạm Ngọc Lãnh, Phó chủ tịch phường Hòa Minh, cho biết phường đã thông báo tìm các chủ bò đến làm việc, sau đó sẽ lập biên bản xử phạt hành chính theo luật môi trường (mức phạt khoảng 750.000 đồng).

Chủ hộ vi phạm khi nhận lại bò sẽ phải nộp phí 200.000 đồng/con/ngày cho chủ trang trại chăm sóc. Riêng người có kinh nghiệm được thuê đi bắt bò, phường phải trả công 500.000 đồng mỗi ngày.

Ông Lãnh cho biết, khu Phước Lý trước đây có nhiều đồng ruộng, đồi núi nên người dân vẫn nuôi bò thả rông. Năm 2018, thành phố có quyết định không cho phép nuôi gia súc này tại địa phương. Tuy nhiên, thành phố chưa có chính sách hỗ trợ người dân.

Ông Lãnh kiến nghị, nếu muốn chấm dứt tình trạng nuôi bò thả rông vào các khu đô thị, phải hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho các hộ nuôi bò. Ông cũng cho biết, HĐND thành phố đã có nghị quyết nhưng đang chờ triển khai. 

Theo lãnh đạo phường, trong thời gian chờ chính sách của thành phố, các hộ dân muốn nuôi bò để duy trì sinh kế thì phải có người trông giữ, không được thả rông ra khu đô thị để tránh bị tạm giữ bò và bị xử phạt.