Vụ Bảo tàng Bạc Liêu đề nghị Sở VH-TT&DL cắt hợp đồng cán bộ:

Sở VH-TT&DL bị Giám đốc Bảo tàng…diễn trò?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ Bảo tàng Bạc Liêu đề nghị Sở VH-TT&DL Bạc Liêu cắt hợp đồng cán bộ trái luật, theo xác minh của PV, một số văn bản do Giám đốc Bảo tàng Bạc Liêu Phạm Văn Tắc ký lại mâu thuẫn với chính người trong Ban giám đốc Bảo tàng.

Giám đốc Bảo tàng “diễn trò” trước Sở VH-TT&DL

Theo tài liệu mà PV Dân trí có được, trước khi có tờ trình đề nghị Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) đối với ông Nguyễn Lâm Tòng, Ban giám đốc Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu đã có tổ chức cuộc họp để đánh giá về các mặt công tác của ông Tòng.

Được biết cuộc họp diễn ra vào ngày 4/3/2015, Bam giám đốc Bảo tàng gồm có ông Phạm Văn Tắc (Giám đốc) cùng 2 Phó Giám đốc là ông Lê Hòa Hiệp và bà Phạm Thị Anh Đào. Nội dung cuộc họp là nhận xét đánh giá ưu, nhược điểm của ông Nguyễn Lâm Tòng để làm cơ sở xem xét có tiếp tục ký hợp đồng lao động với ông Tòng nữa hay không.

Trong một tài liệu liên quan mà PV có được có nêu, sau khi có ý kiến, tập thể Ban giám đốc thống nhất 100% đồng ý không tái HĐLĐ (tức là chấm dứt hợp đồng) đối với ông Nguyễn Lâm Tòng.

Sau đó, Ban giám đốc Bảo tàng Bạc Liêu có tờ trình (ngày 9/3/2015) do ông Phạm Văn Tắc ký gửi Sở VH-TT&DL Bạc Liêu về việc đề nghị chấm dứt HĐLĐ đối với ông Nguyễn Lâm Tòng. Trong tờ trình gửi Sở cũng có nội dung là Ban giám đốc Bảo tàng thống nhất chấm dứt HĐLĐ với ông Tòng. Căn cứ vào tờ trình này, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu đã có quyết định chấm dứt HĐLĐ đối với ông Tòng vào ngày 31/3/2015.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu của PV Dân trí, việc một số văn bản (như biên bản, tờ trình) của Ban giám đốc Bảo tàng Bạc Liêu có nội dung tập thể cùng thống nhất 100% chấm dứt HĐLĐ đối với ông Nguyễn Lâm Tòng lại có mâu thuẫn với chính người trong cuộc.

Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu đã diễn trò đề nghị Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu cắt hợp đồng lao động cán bộ trái luật.
Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu đã "diễn trò" đề nghị Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu cắt hợp đồng lao động cán bộ trái luật.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Phạm Thị Anh Đào - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu khẳng định, quan điểm của bà là không thống nhất chấm dứt HĐLĐ đối với ông Tòng. “Tôi có dự cuộc họp và phát biểu không bằng lòng cho anh Tòng nghỉ việc mà cho anh xuống làm bảo vệ. Đó vừa là tình cảm đối xử với anh Tòng 7 năm qua, vừa hỗ trợ khi gia đình anh Tòng gặp khó kinh tế và giúp anh trong vòng 2 năm nữa là về hưu”, bà Đào nói.

Cũng theo bà Đào, khi làm biên bản, tờ trình chuyển về Sở VH-TT&DL Bạc Liêu nói Ban giám đốc Bảo tàng thống nhất 100% là bà không đồng ý. “Tôi và Hiệp (Phó Giám đốc - PV) là không bằng lòng cho anh Tòng nghỉ việc mà cho xuống làm bảo vệ”, bà Đào nhấn mạnh.

Còn ông Lê Hòa Hiệp - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu cũng cho biết, tại cuộc họp có đưa ra 2 hướng, một là cho ông Tòng xuống làm bảo vệ và hai là cắt hợp đồng. Ông Hiệp thừa nhận, quan điểm của ông là nếu được thì sắp xếp cho ông Tòng xuống làm bảo vệ.

Qua ghi nhận ý kiến trên của 2 Phó Giám đốc Bảo tàng cho thấy việc một số văn bản của Bảo tàng Bạc Liêu do chính ông Phạm Văn Tắc ký cho rằng tập thể Ban Giám đốc Bảo tàng thống nhất 100% cắt hợp đồng ông Nguyễn Lâm Tòng là có gì đó khuất tất. 

Trong vụ việc này, có thể ông Giám đốc Phạm Văn Tắc đã “diễn trò” để ký gửi các văn bản lên cấp trên mà chính 2 Phó Giám đốc Bảo tàng Bạc Liêu cũng như Ban giám đốc Sở VH-TT&DL Bạc Liêu cũng không hề hay biết.

Mong muốn ông Tòng được trở lại làm việc

Bày tỏ về việc ông Nguyễn Lâm Tòng bị cắt HĐLĐ, một số đồng nghiệp của ông Tòng tại Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu đều cho rằng, việc ông Tòng bị cắt HĐLĐ là rất đáng tiếc.

Bị cơ quan cắt hợp đồng lao động trái luật, ông Nguyễn Lâm Tòng phải ra đường bán bong bóng kiếm sống.
Bị cơ quan cắt hợp đồng lao động trái luật, ông Nguyễn Lâm Tòng phải ra đường bán bong bóng kiếm sống.

Trao đổi với PV Dân trí, một nhân viên tại Khu lưu niệm chia sẻ, sau khi biết ông Nguyễn Lâm Tòng bị Sở VH-TT&DL Bạc Liêu có quyết định chấm dứt HĐLĐ, tất cả nhân viên của Khu lưu niệm rất bất ngờ. Ngay sau đó, các nhân viên cùng ký đơn gửi Ban giám đốc Sở VH-TT&DL Bạc Liêu đề nghị Sở cho ông Tòng được tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, đơn của các nhân viên này không được lãnh đạo Sở xem xét.

“Chúng tôi cùng ký tên trong đơn gửi lãnh đạo Sở với mong muốn Sở xem xét cho ông Tòng ở lại làm việc. Sở có thể phân công ông Tòng làm bất cứ việc gì cũng được miễn không chấm dứt hợp đồng. Bởi trong quá trình công tác, ông Tòng làm việc rất tốt, không có sai sót hay bị kiểm điểm gì”, một nhân viên nói.

Khẳng định thêm với PV Dân trí, cho đến thời điểm nay, một số nhân viên của Khu lưu niệm cho biết vẫn rất mong muốn Sở VH-TT&DL Bạc Liêu cho ông Nguyễn Lâm Tòng được trở lại làm việc.

Trong khi đó, việc bị chấm dứt HĐLĐ đã khiến ông Nguyễn Lâm Tòng lâm vào cảnh hết sức khó khăn. Hàng đêm, ông phải đi giữ xe mướn và bán bong bóng tại Quảng trường Hùng Vương kiếm sống.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

H.H