Phú Yên:

Quyết không để nạn karaoke di động “mọc” lại “tra tấn” người dân!

Trung Thi

(Dân trí) - Chủ tịch TP. Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, sẽ cương quyết không để loa karaoke di động “mọc” lại để “tra tấn” người dân ở những nơi công cộng.

Ngày 14/8, trao đổi với PV Dân trí, ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP. Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, vừa qua địa phương đã tổ chức lực lượng liên ngành kiểm tra, ngăn chặn tình trạng loa karaoke di động làm ô nhiễm tiếng ồn tại Công viên biển TP. Tuy Hòa.

Quyết không để nạn karaoke di động “mọc” lại “tra tấn” người dân! - 1

Những ngày này, dọc các tuyến đường ven biển TP. Tuy Hòa không còn loa karaoke di động

Quyết không để nạn karaoke di động “mọc” lại “tra tấn” người dân! - 2

Trước đó, mỗi buổi chiều nhiều loa karaoke di động công suất lớn xếp thành hàng chờ người thuê

Việc làm này được đại đa số người dân ủng hộ, chính vì vậy thành phố sẽ tiếp tục duy trì không để tình trạng trên tái diễn.

“Chúng tôi sẽ duy trì lực lượng, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, không để tình trạng cho thuê, hát loa karaoke di động tràn lan tái diễn làm ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân” - ông Huy nói.

Quyết không để nạn karaoke di động “mọc” lại “tra tấn” người dân! - 3

Lực lượng quản lý đô thị liên tục rà soát ở khu vực này

Sau khi được lực lượng chức năng ra quân chấn chỉnh, đã tạo không gian thông thoáng cho người dân nghỉ ngơi, tập thể dục, hóng mát.

Đang đi bộ tập thể dục ở công viên ven biển, ông Lê Anh Hào, phường 7, TP. Tuy Hòa phấn khởi nói: “Lâu lắm rồi không gian ở đây mới thông thoáng như vậy, ngày trước tầm hơn 16 giờ chiều là nhiều nhóm người kéo nhau đến đây để tụ tập ăn nhậu rồi thuê loa karaoke di động hát hò, inh ỏi cả tai…chưa kể khi ăn nhậu xong, họ còn vứt rác lại nữa, buổi sáng mấy cô lao công phải vất vả dọn quét. Dẹp được cái loa dân ở đây mừng lắm!”

Quyết không để nạn karaoke di động “mọc” lại “tra tấn” người dân! - 4

Khu vực Công viên ven biển TP. Tuy Hòa sau khi xây dựng hoàn thành đều có bản cấm tụ tập, hát hò nhưng nhiều người dân vẫn không chấp hành

Còn theo bà Nguyễn Thị Thùy Trang, phường 2: “Thấy chính quyền dẹp được loa karaoke di động tôi giơ hai tay ủng hộ. Nhiều người cho rằng hát như thế là vui, nhưng họ đâu biết rằng hàng chục cái loa đấu vào nhau, mỗi người hát 1 bài, người nghe giống như bị tra tấn vậy…

Tôi nghĩ TP. Tuy Hòa nên siết chặt việc chấn chỉnh để tạo môi trường lành mạnh, thu hút được nhiều khách du lịch thì dân sẽ có nhiều công việc làm ăn, không nhất thiết phải cho thuê loa làm phiền, ảnh hưởng đến mọi người” - bà Trang nêu ý kiến.

Quyết không để nạn karaoke di động “mọc” lại “tra tấn” người dân! - 5

Người dân thoải mái tập thể dục, hít thở không khí trong lành khi không còn loa karaoke di động

Được biết, công viên ven biển TP Tuy Hòa được tỉnh Phú Yên đã và đang đầu tư hơn 920 tỉ đồng để thực hiện.

Công viên ven biển này là điểm nhấn của TP Tuy Hòa, là điểm đến, không gian vui chơi cho người dân và du khách vào mỗi chiều, tối. Thế nhưng, gần đây việc bùng phát dịch vụ cho thuê loa karaoke di động tại đây, cộng với ý thức không tốt của một bộ phận người dân đã biến khu vực này bị ô nhiễm tiếng ồn trầm trọng.

Quyết không để nạn karaoke di động “mọc” lại “tra tấn” người dân! - 6

Hàng chục loa karaoke di động đấu vào nhau để hát, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn âm thanh.

Nhiều khách du lịch khi đến đây cũng ngán ngẩm khi nhìn cảnh hàng chục loa karaoke di động đấu vào nhau để hát, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn âm thanh.

Quyết không để nạn karaoke di động “mọc” lại “tra tấn” người dân! - 7

Đại đa số người dân ủng hộ chính quyền trong vấn đề chấn chỉnh việc cho thuê, hát loa karaoke di động tại nơi công cộng

Chính vì vậy đại đa số người dân nơi đây mong muốn chính chỉnh tình trạng trên.