Hà Nội:

Quận Ba Đình hủy sổ đỏ cấp trái pháp luật ở 24 phố Nguyễn Thiệp

(Dân trí) - Sau khi Thanh tra quận Ba Đình ban hành văn bản kết luận việc cấp sổ đỏ nhà 24 phố Nguyễn Thiệp trái các quy định của pháp luật, UBND quận Ba Đình đã ký Quyết định thu hồi và hủy sổ đỏ số BC 208001 cấp ngày 20/12/2010 mang tên ông Phạm Nam.

Sau 4 năm kiên trì gửi đơn khiếu nại tố cáo đến các cơ quan chức năng, ông Nguyễn Đình Tuân, HKTT tại 26 phố Nguyễn Thiệp, quận Ba Đình, TP Hà Nội đã đòi được công lý và tài sản cho gia đình khi UBND quận Ba Đình ban hành văn bản số 261/TB-UBND ngày 4/10/2013, thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo của ông Nguyễn Đình Tuân về việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và Quyền sở hữu nhà ở (gọi là sổ đỏ) nhà 24 phố Nguyễn Thiệp, phường Nguyễn Trung Trực.
 
Thông báo của UBND quận Ba Đình về việc giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của ông Nguyễn Đình Tuân
Thông báo của UBND quận Ba Đình về việc giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của ông Nguyễn Đình Tuân

Dựa trên Kết luận số 201/KL-TTr của Thanh tra quận Ba Đình, ông Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận Ba Đình chỉ đạo Phòng TN&MT căn cứ các quy định của nhà nước và TP Hà Nội ra Quyết định thu hồi và hủy sổ đỏ số BC 208001 do UBND quận Ba Đình cấp ngày 20/10/2010 mang tên gia đình ông Phạm Nam. Trường hợp không thu hồi được sổ đỏ đã cấp cho gia đình ông Phạm Nam, UBND quận Ba Đình yêu cầu Phòng TN&MT, Văn phòng Đăng ký QSDĐ, UBND phường Nguyễn Trung Trực xóa tên và danh sách đăng ký quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với gia đình ông Phạm Nam ở 24 phố Nguyễn Thiệp theo quy định tại khoản C Điều 42 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ. Thời gian thực hiện xong trước ngày 25/10/2013.

Xét đề nghị của Phòng TN&MT, để thực hiện nội dung thông báo số 261/TB-UBND , ngày 15/11/2013, ông Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận Ba Đình ban hành Quyết định số 3166/QĐ - UBND “Về việc thu hồi và hủy Giấy chứng nhận QSDĐ và QSH Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 208001 cấp ngày 20/12/2010 đã cấp cho ông Phạm Nam và vợ là Dương Thị Phương (đã chết) tại số 24 phố Nguyễn Thiệp, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội”.
 
Quyết định thu hồi và hủy sổ đỏ cấp trái pháp luật ở số nhà 24 phố Nguyễn Thiệp
Quyết định thu hồi và hủy sổ đỏ cấp trái pháp luật ở số nhà 24 phố Nguyễn Thiệp
Quyết định thu hồi và hủy sổ đỏ cấp trái pháp luật ở số nhà 24 phố Nguyễn Thiệp

Nội dung Quyết định số 3166/QĐ - UBND yêu cầu Phòng TN&MT cùng phối hợp với UBND phường Nguyễn Trung Trực làm thủ tục thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận QSDĐ và QSH Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 208001 cấp ngày 20/12/2010 cho ông Phạm Nam và vợ là Dương Thị Phương theo Quyết định số 3490/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND quận Ba Đình; Giao Giám đốc Văn phòng Đăng ký QSDĐ chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Nhận được Quyết định số 3166/QĐ - UBND của Chủ tịch UBND quận Ba Đình, ông Nguyễn Đình Tuân tiếp tục có đơn kiến nghị UBND quận Ba Đình sớm làm thủ tục trả lại cho gia đình ông Tuân 29m2 đất mà ông Phạm Nam đã dùng giấy tờ giả mạo để xin cấp sổ đỏ nhằm chiếm đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của gia đình ông Tuân. Xem xét xử lý kỷ luật cán bộ của UBND phường Nguyễn Trung Trực, cán bộ Phòng TN&MT tiếp tay cho việc cấp sổ đỏ trái pháp luật nhà 24 phố Nguyễn Thiệp từ năm 2010. Ngoài ra, ông Tuân tiếp tục đề nghị Công an quận Ba Đình xem xét khởi tố vụ án giả mạo giấy tờ để xin cấp sổ đỏ của ông Phạm Nam.

Như thông tin báo Dân trí đã đưa, thửa đất mang 3 số nhà 24, 26, 28 trên phố Nguyễn Thiệp, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, TP Hà Nội có nguồn gốc sở hữu của cụ Nguyễn Đình Minh và vợ Nguyễn Thị Thảo (bố mẹ ông Nguyễn Đình Tuân) đã sinh sống nhiều đời. Khi còn sống, ông bà Minh - Thảo, cùng các con: Nguyễn Đình Lộc, Nguyễn Thị Tài, Nguyễn Đình Ngân, Nguyễn Đình Tuân đều sinh sống tại đây.

Năm 1972, cụ Nguyễn Thị Thảo nhận bà Dương Thị Phương (tức Sự), Giám đốc Công ty Rau hoa quả làm cháu nuôi. Đồng thời cho phép bà Phương được làm nhà ở trên diện tích 30m2. Do không biết chữ, cụ Thảo nhờ con trai cả Nguyễn Đình Lộc viết giấy cam đoan, đồng ý cho bà Dương Thị Phương làm nhà trên diện tích 30m2. Tháng 4/1972, gia đình cụ Minh - Thảo thực hiện lệnh di tản. Trong thời gian này, bà Phương và chồng là Phạm Nam tự ý xây nhà lấn chiếm ngoài diện tích được cho làm nhà thêm 29m2, nâng tổng số diện tích sở hữu lên 59m2.
 
Ông Nguyễn Đình Tuân đề nghị UBND quận Ba Đình sớm trả lại
Ông Nguyễn Đình Tuân đề nghị UBND quận Ba Đình sớm trả lại
29m2 đất mà gia đình đã bị chiếm đoạt hàng chục năm
 
Tháng 10/1994, Sở Nhà đất TP. Hà Nội triệu tập họp tại trụ sở UBND phường Nguyễn Trung Trực để giải quyết tranh chấp tại số nhà 24 - 26 - 28 phố Nguyễn Thiệp. Tại buổi làm việc, ông Phạm Nam khẳng định toàn bộ 59m2 gia đình ông đang sử dụng được cụ Thảo viết giấy chuyển nhượng. Nhưng ông Nam chỉ đưa ra được 2 giấy phô tô gồm: Giấy cam đoan ngày 28/3/1972; Giấy cam kết ký ngày 5/4/1972.

Vì những lý do nêu trên, Sở Nhà đất TP Hà Nội đã đình chỉ việc xem xét cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho gia đình ông Phạm Nam tại 24 phố Nguyễn Thiệp vì nhà đang có tranh chấp.

Đến năm 2010, ông Phạm Nam tiếp tục nộp đơn xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ với tổng diện tích 59m2, còn bà Phùng Thị Hòa, nguyên Chủ tịch UBND phường vẫn phê duyệt đơn xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ của gia đình ông Phạm Nam, trong đó có nội dung khẳng định “hiện không có tranh chấp khiếu kiện”.

Liên quan đến 2 tờ giấy cam đoan và cam kết mà ông Phạm Nam đưa ra để xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Ngày 22/3/2012, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã tiến hành giám định và kết luận “2 bản này không cùng một người viết”. Đến ngày 7/5/2013, Viện Khoa học kỹ thuật hình sự tiếp tục công bố kết quả giám định bản sao đơn xin phép xây dựng ngày 10/4/1991 do ông Phạm Nam (Ký hiệu A), với bản sao giấy cam kết và cam đoan đề tháng 3 và tháng 4/1972 (ký hiệu M1, M2) có chữ ký của bà Nguyễn Thị Thảo (mẹ ông Tuân) và kết luận, chữ viết trên đơn xin phép xây dựng (ký hiệu A) với chữ viết chữ số nội dung trên 2 bản giấy cam kết kí hiệu (M1, M2) là chữ viết chữ số của cùng một người viết.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ngọc Cương