Hà Nội:

Phường Ngọc Lâm "né" giải quyết khiếu nại của công dân

(Dân trí) - Những quyết định mập mờ của UBND phường Ngọc Lâm khiến gia đình nhà bà Luyến cảm thấy bức xúc nhiều năm nay, nhưng đến thời điểm này lãnh đạo phường chưa có động thái giải quyết dứt điểm căng thẳng liên quan đến lô đất rộng 540m2, tại ngõ 67 Nguyễn Văn Cừ.

Sau khi nhận được đơn khiếu nại tố cáo của gia đình bà Đặng Thị Luyến, phóng viên báo Dân trí đã liên hệ đặt lịch làm việc với UBND phường Ngọc Lâm để ghi nhận lời giải thích, cùng hướng giải quyết vụ khiếu nại kéo dài liên quan quyền sở hữu lô đất 540m2 ở khu ao Năm Di, ngõ 67 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm. Để được xếp lịch làm việc, phóng viên phải trải qua “hành trình” gian nan kéo dài từ ngày 2 đến 9/8/2012. Ngày 1/8/2012, Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Tuấn xin lùi buổi việc đến chiều 6/8/2012 với lý do phải chuẩn bị tài liệu. Ngày 6/8/2012, tới lượt Chủ tịch UBND phường Nguyễn Anh Tuấn chuyển quyền phát ngôn cho cán bộ địa chính Vũ Thị Ninh.
 
Nhà bà Đặng Thị Luyến đóng thuế đầy đủ từ năm 1993 (Ảnh: Ngọc Cương)
Nhà bà Đặng Thị Luyến đóng thuế đầy đủ từ năm 1993 (Ảnh: Ngọc Cương)
 
Trong buổi gặp chiều 6/8/2012, bà Ninh đề nghị được lùi lịch làm việc vào 8h30’ sáng 9/8/2012. Theo lịch hẹn, chúng tôi đã quay lại với mục đích làm rõ những vấn đề khiếu nại liên quan đến phương án thu hồi mảnh đất 540m2 ảnh hưởng quyền lợi của gia đình bà Đặng Thị Luyến ở ngõ 67 Nguyễn Văn Cừ. Tuy nhiên, cách giải quyết của cán bộ địa chính lại không thể hiện được tính thuyết phục.
 
Bà Vũ Thị Ninh chỉ cung cấp 1 tập văn bản gồm quyết định xử phạt công trình xây dựng nhà cấp 4 không phép vào năm 2004 mà gia đình bà Luyến đã thừa nhận sai phạm. Bà Ninh đã từ chối đưa ra bình luận về mức độ đúng – sai trong nội dung khiếu nại quyền sở hữu lô đất của bà Đặng Thị Luyến với lý do: “Đó là ý kiến của lãnh đạo UBND phường Ngọc Lâm”. Dù trước đó, vào chiều 6/8/2012, bà Ninh đã đề nghị phóng viên để lại câu hỏi liên quan đến nội dung dân khiếu nại gồm: Xác định rõ quyền sở hữu lô đất 540m2? Tại sao lô đất bị coi là đất công, trong khi gần 1000m2 đất chuyển nhượng đều đã được thừa nhận? Việc áp dụng mức đền bù 35.000đ/m2 theo quy định nào và có phù hợp không?. Mặt khác, trong quyết định xử phạt cũng không khẳng định phần đất 540m2 là đất công.
 
Sau nhiều lần hoãn làm việc, Phường Ngọc Lâm chỉ đưa ra Quyết định
Sau nhiều lần hoãn làm việc, Phường Ngọc Lâm chỉ đưa ra Quyết định
xử phạt hành chính gia đình bà Luyến năm 2004 và từ chối giải thích
nội dung đơn thư khiếu nại của công dân (Ảnh: Ngọc Cương)
 
Đem thắc mắc về cách giải quyết công việc thiếu thuyết phục của cán bộ địa chính với Chủ tịch UBND phường Nguyễn Anh Tuấn tại trụ sở nhưng ông Tuấn cáo bận họp, đồng thời hẹn trả lời sau vì chưa thấy bà Vũ Thị Ninh báo cáo vấn đề này.
 
Tất cả các hộ gia đình mua đất nhà bà Luyến đều đã có sổ đỏ (Ảnh: Ngọc Cương)
Tất cả các hộ gia đình mua đất nhà bà Luyến đều đã có sổ đỏ (Ảnh: Ngọc Cương)
Trao đổi với phóng viên báo Dân trí chiều 9/8/2012, đại diện gia đình bà Đặng Thị Luyến tiếp tục bảo lưu quan điểm UBND phường Ngọc Lâm cố tình làm sai trái, đánh lận phần diện tích đất tư thành đất công gây thiệt hại kinh tế cho công dân.
 
Thêm một lần nữa, gia đình bà Luyến đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xem xét và đưa ra quyết định chính thức về vấn đề này. Bà Luyến tái khẳng định sẵn sàng trả lại 540m2 đất khu vực ao Năm Di cho UBND phường Ngọc Lâm, nếu phường đưa ra được giấy tờ chứng minh lô đất thuộc quyền quản lý của phường. Phương án thu hồi đất khu ao Năm Di là phục vụ cho mục đích kinh doanh thuộc dự án khu nhà ở Ao Trũng, vì vậy, gia đình bà phải được hưởng những quyền lợi đền bù xứng đáng theo đúng quy định của nhà nước và UBND TP. Hà Nội.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương