Nhịp cầu bạn đọc tuần 27

(Dân trí) - Tuần qua (từ ngày 25/6 – 1/7), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

- Đơn tố cáo của các ông (bà) Trịnh Tuấn Tòng, Nguyễn Thu Tâm, Lê Công Định trú tại 18 phố Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội phản ánh việc vi phạm trật tự xây dựng của gia đình bà Vũ Thị Hồng (cùng địa chỉ trên) đã tồn tại nhiều năm nhưng chính quyền địa phương không giải quyết.

Cụ thể, trong đơn tố cáo gửi đến báo Dân trí ông Trịnh Tuấn Tòng nêu rõ: Vụ việc vi phạm trật tư xây dựng tại số 18 Ngô Quyền đã kéo dài gần 5 năm. UBND TP. Hà Nội đã có hàng loạt văn bản chỉ đạo cấp phường và quận giải quyết. Tuy nhiên, cả hai cấp trên đều “bất lực” trước vi phạm của gia đình bà Vũ Thị Hồng.

Cũng trong đơn, các hộ dân đề nghị các cơ quan chức năng liên quan sớm giải quyết vụ việc.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của các hộ dân đến UBND TP. Hà Nội; UBND quận Hoàn Kiếm xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn tố cáo của ông Nguyễn Quý Tiến trú tại thôn An Thái, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội phản ánh việc: Ông Đỗ Tiến Sơn, Bí thư xã Đại Mỗ do mâu thuẫn cá nhân trù dập ông, làm trái quy định của pháp luật trong khâu tổ chức cán bộ.

Cụ thể, trong đơn ông Nguyễn Quý Tiến nêu rõ: Do tư thù cá nhân, ông Đỗ Tiến Sơn không ra quyết định bổ nhiệm ông Tiến làm trưởng thôn, trong khi ông đã trúng cử với số phiếu bầu là 90%; Không xác nhận cho ông Tiến thời gian công tác tại Hội đồng nhân dân xã, trong khi thực tế ông Tiến đã tham gia công tác tại đây nhiều năm.

Cũng trong đơn, ông Nguyễn Quý Tiến đề nghị các cơ quan chức năng liên quan sớm giải quyết vụ việc trên, trả lại công bằng cho ông.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Nguyễn Quý Tiến đến UBND TP. Hà Nội; UBND huyện Từ Liêm xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

Đơn kêu cứu của công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng có trụ sở tại số 11, ngõ 81/381 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội phản ánh việc: Công ty CPĐT và PTĐT Sông Đà vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký kết;  kéo dài thời gian thanh toán tiền; có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của công ty ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng đến ông Tổng Giám đốc Tập đoàn Sông Đà; Ông Tổng Giám đốc công ty CPĐT và PTĐT Sông Đà xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn tố cáo của ông Tạ Đình Mạnh trú tại thôn Đại Định, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội phản ánh: Công an xã Thanh Mai vô cớ bắt giữ, đánh đập, tra tấn, ép cung ông Mạnh khiến tính mạng của ông rơi vào tình trạng hết sức nguy kịch, đẩy ra đình ông vào bước đường cùng.

Cụ thể, trong đơn ông Tạ Đình Mạnh nêu rõ: Khi ông cùng hai người bạn ra UBND xã có việc thì bất ngờ bị nhóm công an viên và một số đối tượng mặc thường phục bắt giữ đưa vào phòng tối. Không hỏi han gì, các đối tượng trên thay nhau đánh đập, tra tấn, ép cung ông Mạnh. Không những thế, các đối tượng này còn đút vào túi ông Mạnh một số viên thuốc được cho là thuốc lắc nhằm vu khống, hãm hại người vô tội.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Tạ Đình Mạnh đến  Chánh Thanh tra Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP. Hà Nội; Đại tá Trần Văn Hanh, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội; Trưởng Công an huyện Thanh Oai; Trưởng Công an xã Thanh Mai xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn đề nghị của các ông Dương Tiến Dũng, Nguyễn Phi Long, Hàn Đức Việt trú tại khu Biệt thự 67 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội phản ánh việc: Công ty Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội và UBND quận Ba Đình có dấu hiệu bao che cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhạn lấn chiếm trái phép lối đi chung của khu vực biệt thự 67 Nguyễn Thái Học.

Ngoài ra, trong đơn các hộ dân còn phản ánh: Công ty Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội và UBND quận Ba Đình cố tình làm sai nguyên tắc trong quá trình bán nhà và cấp sổ đỏ theo nghị định 61CP cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhạn.

Nằm trong nội dung đơn kiến nghị, các hộ dân mong muốn các cấp, các ban ngành liên quan sớm giải quyết vụ việc trên. Trả lại không gian chung cho các hộ dân khu Biệt thự 67 Nguyễn Thái Học.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của các hộ dân khu Biệt thự 67 Nguyễn Thái Học đến Thanh tra Chính Phủ; Bộ Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.
 
Ban Bạn đọc