Thanh Hóa:

Nhiều tuyến đê nứt, dân bất an lo lắng trước mùa mưa lũ

Bình Minh

(Dân trí) - Nhiều tuyến đê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí nhiều đoạn nứt toác. Tình trạng trên khiến hàng nghìn hộ dân sống ven đê bất an, lo lắng trước mùa mưa lũ.

Ghi nhận tuyến đê hữu sông Mã, đoạn qua 2 xã Thiệu Thịnh và Thiệu Hợp (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa), nhiều vị trí bị nứt chằng chịt, lún sâu kéo dài cả trăm mét; vết nứt rộng có thể đút lọt cả bàn tay. Tình trạng này không những tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn khiến người dân sống ven đê thấp thỏm, lo âu.

Theo ông Lê Trọng Tiến (trú tại thôn Thống Nhất, xã Thiệu thịnh, huyện Thiệu Hóa), tình trạng đê xuống cấp đã diễn ra nhiều năm nay khiến người dân cảm thấy bất an mỗi khi mùa mưa lũ tới, nước sông Mã dâng cao.

Nhiều tuyến đê nứt, dân bất an lo lắng trước mùa mưa lũ - 1

Những vết nứt rộng trên đê đoạn qua xã Hoằng Phong (huyện Hoằng Hóa).

"Tại những cuộc họp thôn, người dân chúng tôi cũng đã kiến nghị nhiều lần về tình trạng này, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được giải quyết", ông Tiến nói.

Theo ông Nguyễn Thành Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Thịnh, địa phương đã nắm được vấn đề trên và sẽ báo cáo đến cơ quan cấp trên, sớm có phương án khắc phục việc này.

Tại huyện Thiệu Hóa, không chỉ có đê sông Mã mà nhiều km tuyến đê sông Chu, đoạn qua địa bàn các xã Thiệu Nguyên, Thiệu Duy, Thiệu Hợp; tuyến đê sông Cầu Chày, đoạn qua xã Thiệu Long, Thiệu Giang cũng chung tình trạng xuống cấp, nứt vỡ.

Còn tại huyện Hoằng Hóa, tuyến đê tả sông Mã đoạn qua địa bàn xã Hoằng Châu và Hoằng Phong cũng xuất hiện tình trạng nứt, vỡ mặt đê, nhiều chỗ vết nứt chạy dài, lộ ra những khe hở lớn. Đây là thời điểm mùa mưa bão đến nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Theo ghi nhận đoạn đê có chiều dài khoảng hơn 100 m, qua xã Hoằng Phong xuất hiện nhiều vết nứt, thậm chí có những chỗ vết nứt lớn có thể đút vừa cả bàn tay. Đoạn đê này đã từng xảy ra nứt, sụt lún và được sửa chữa, khắc phục vào tháng 7/2019. Đến nay, vị trí sửa chữa tiếp tục xuất hiện vết nứt và lan rộng ra những điểm đê gần đó. Đoạn đê đi qua xã Hoằng Châu, vết nứt cũng xuất hiện tương tự.

Ông Nguyễn Xuân Huyên, Phó hạt trưởng Hạt quản lý đê Hoằng Hóa, cho biết qua rà soát trước mùa mưa bão, đơn vị cũng có ghi nhận mặt đê tại xã Hoằng Phong và Hoằng Châu có một số điểm nứt.

Cũng theo ông Huyên, ngành chức năng đã kiểm tra, ghi nhận các vết nứt và báo cáo Chi cục Thủy lợi, UBND huyện Hoằng Hóa để đưa vào kế hoạch duy tu bảo dưỡng hàng năm.

Được biết, tuyến đê tả sông Mã dài 7 km đi qua các xã Hoằng Tân, Hoằng Châu, Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa, có tổng mức đầu tư hơn 107 tỉ đồng, do Chi cục Thủy lợi, Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Công trình này được đưa vào sử dụng đầu năm 2017.

Một số hình ảnh tuyến đê bị nứt:

Nhiều tuyến đê nứt, dân bất an lo lắng trước mùa mưa lũ - 2

Vết nứt rộng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nhiều tuyến đê nứt, dân bất an lo lắng trước mùa mưa lũ - 3

Vết nứt trên mặt đê đoạn qua xã Thiệu Thịnh (huyện Thiệu Hóa).

Nhiều tuyến đê nứt, dân bất an lo lắng trước mùa mưa lũ - 4

Những vết nứt trở nên nham nhở.

Nhiều tuyến đê nứt, dân bất an lo lắng trước mùa mưa lũ - 5

Tình trạng đê bị nứt như thế này gây bất an cho hàng nghìn hộ dân sống ven đê trước mùa mưa bão.

Nhiều tuyến đê nứt, dân bất an lo lắng trước mùa mưa lũ - 6

Vết nứt này nằm trên tuyến đê sông Chu, đoạn qua xã Thiệu Nguyên (huyện Thiệu Hóa).