Quảng Nam:

Nhà máy xi măng nổ mìn phá đá, dân hứng trọn hiểm nguy

Công Bính

(Dân trí) - Hàng trăm hộ dân sống ở thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang) ngày đêm nơm nớp lo sợ vì nhà máy xi măng Xuân Thành nổ mìn phá đá làm nhà cửa lún nứt, đá lăn xuống vườn nhà dân…

Sống trong sự sợ hãi, lo lắng vì không biết những tảng đá từ trên núi có thể lăn  trúng nhà bất cứ lúc nào, người dân tổ 4 thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết, hoạt động nổ mìn phá đá của nhà máy xi măng Xuân Thành khiến cho cuộc sống của họ bị đảo lộn.

Nhà máy xi măng nổ mìn phá đá, dân hứng trọn hiểm nguy - 1

Núi đá vôi sau lưng nhà người dân là nơi nhà máy xi măng Xuân Thành đánh mìn ở phía đông, còn đất đá ở phía tây thì lăn xuống vườn nhà người dân.

Ông Phạm Văn Thảo (trú tổ 4, thị trấn Thạnh Mỹ) bức xúc: "Trưa ngày 5/5, khi bà con ở đây đang ăn trưa thì nghe tiếng nổ mìn từ trên đỉnh núi sau lưng nhà. Tiếp đó, nhiều viên đá lăn xuống vườn nhà dân. Rất may do cây cối chắn lại chứ không thì không biết tính mạng, nhà cửa của bà con ở đây sẽ như thế nào".

Ông Thảo cho hay, người dân sống bao lâu nay ở dưới chân núi, còn đơn vị nổ mìn phá đá cho nhà máy xi măng Xuân Thành thì nổ mìn trên đỉnh đồi, kiểu gì thì đá cũng lăn xuống. Bây giờ thì đá lăn ít chứ mai mốt mùa mưa đến, đất đá bị rạn nứt chắc chắn đá sẽ lăn xuống nhà dân nhiều hơn.

Nhà máy xi măng nổ mìn phá đá, dân hứng trọn hiểm nguy - 2

Tảng đá hàng trăm kg lăn xuống vườn nhà dân ở thị trấn Thạnh Mỹ.

Theo người dân, nhà máy xi măng hay chính quyền địa phương không hề có một thông tin cảnh báo hay kế hoạch nào trước khi cho nổ mìn để người dân biết mà phòng, tránh rủi ro.

Người dân mong muốn nhà máy xi măng Xuân Thành hãy ngừng hoạt động nổ mìn để thống kê thiệt hại những nhà bị rạn nứt do nổ mìn phá đá; từ đó có phương án ngăn chặn đá lăn từ trên núi xuống gây nguy hiểm cho các hộ dân sống tại khu vực này.

Theo quan sát của phóng viên, mặt tiền của các hộ dân ở thị trấn Thạnh Mỹ là đường Hồ Chí Minh, phía sau lưng là núi đá vôi cao vút. Bên sườn đông của ngọn núi là nơi nhà máy xi măng Xuân Thành đánh mìn phá đá, lấy nguyên liệu; sườn tây là hàng trăm hộ dân đang sinh sống.

Nhà máy xi măng nổ mìn phá đá, dân hứng trọn hiểm nguy - 3

Người dân cho hay, nhờ cây cối chặn lại, nếu không thì đá lăn từ trên núi xuống ảnh hưởng đến tính mạng và tải sản của họ.

"Họ đánh mìn ở phía sườn đông nhưng những hòn đá cuội nặng hàng trăm ký ở sườn tây bị rạn nứt và tự do lăn xuống vườn nhà dân. Đây là điều rất nguy hiểm đến tính mạng của người dân, chưa kể việc đánh mìn của nhà máy gây nứt rất nhiều nhà dân", một người dân bức xúc.

Theo các hộ dân, việc đánh mìn của nhà máy xi măng Xuân Thành diễn ra từ vài năm nay, gây nứt nhà cửa của người dân nhưng nhà máy xi măng Xuân Thành hay chính quyền địa phương không hề xuống nhà bà con hỏi thăm, thống kê thiệt hại…

"Họ đánh mìn mà tôi nằm nghe đến tức ngực. Có lúc đang ngồi ăn cơm thì mâm cơm "nhảy tưng tưng", đang ngồi ăn cũng bị văng khỏi ghế", một người dân ở tổ 4, thị trấn Thạnh Mỹ phản ảnh.

Ông Nguyễn Minh Sơn - một hộ dân bị ảnh hưởng do nổ mìn phản ảnh: "Mấy năm trước, nhà máy xi măng Xuân Thành đánh mìn gây nứt nhà tôi. Sau một thời gian tạm nghỉ, giờ họ lại tiếp tục hoạt động nổ mìn mà không hề họp dân để thông báo. Mìn nổ, đá ầm ầm lao xuống khiến bà con lo sợ chạy hết ra đường đứng, con nít nghe tiếng đánh mìn khóc thét, bụi bay mù mịt…".

Nhà máy xi măng nổ mìn phá đá, dân hứng trọn hiểm nguy - 4

Nhà người dân bị nứt do đánh mìn.

Người dân cho hay, trưa ngày 5/5, nhà máy xi măng Xuân Thành đánh mìn 1 lần, chiều đó họ đánh mìn tiếp 2 lần nữa. Lần này họ đánh mìn âm, không nghe tiếng nổ mà nghe "ùm" trong lòng đất, như động đất.

"Nếu họ đánh mìn mà đá lăn xuống nhà dân, không đảm bảo cuộc sống an toàn cho bà con; tính phương án thế nào chứ để thế này người dân ai chịu được", ông Nguyễn Minh Sơn nói.

Trao đổi với phóng viên, ông A Viết Sơn - Chủ tịch huyện Nam Giang cho hay, huyện đã nhận được đơn thư của bà con. Huyện cũng đã báo cáo với tỉnh và tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành liên quan phối hợp để giải quyết.

Theo ông Sơn, huyện xác nhận có việc đánh mìn của nhà máy xi măng Xuân Thành làm đá rơi xuống vùng sản xuất của người dân, nên UBND huyện đã có văn bản giao Công ty xi măng Xuân Thành, UBND thị trấn Thạnh Mỹ, đội quy tắc đô thị đi kiểm tra, xác minh phản ánh của người dân. Huyện cũng đã làm việc với lãnh đạo nhà máy xi măng Xuân Thành.

Theo quan điểm của lãnh đạo huyện Nam Giang, nhà máy xi măng Xuân Thành đánh mìn làm đá lăn, thiệt hại cây cối, hoa màu, nhà cửa thì phải hỗ trợ, bồi thường cho người dân.

"Về lâu dài, huyện sẽ đề xuất thu hồi diện tích gần nhà dân, nếu người dân thống nhất thì sẽ triển khai. Nếu người dân không đồng ý thì xem xét phương án đảm bảo cho cuộc sống của người dân, như giảm số lượng và số lần đánh mìn. Cái này cấp trên sẽ xem xét, quyết định", ông A Viết Sơn cho hay.