Hà Nội:

Khởi tố vụ đâm chém dã man tại quận Đống Đa

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí phản ánh vụ đâm chém dã man tại ngõ 167 Tây Sơn, ngày 23/9/2012, Cơ quan CSĐT công an Quận Đống Đa đã chính thức có quyết định Khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với vụ việc trên.

Như thông tin Dân trí đã đưa, ngày 23/9/2012, một số đối tượng cầm dao tông, phớ xông vào hai quán photocopy số 11 và số 13, ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, TP. Hà Nội chém liên tiếp các nhân viên đang làm việc trong quán, dẫn đến 2 người bị trọng thương, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Gây án xong, các đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nhằm lảng tránh sự nghiêm trị của pháp luật.
 
Bùi Khắc Anh đã phải vật lộn với những giây phút nguy kịch
Bùi Khắc Anh đã phải vật lộn với những giây phút nguy kịch

Vụ đâm chém dã man khiến Bùi Khắc Anh và Trần Việt Quang phải nhập viện. Trong đó, Bùi Khắc Anh bị chém nặng nhất với chuẩn đoán bị chém rách ổ bụng, đứt 1 xương sườn, thủng phổi, và một phần vào gan; Trần Việt Quang bị chém trọng thương ở vai và cả haiphải điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Xanh Pôn. Ba nhân viên còn lại gồm Trần Đức Việt (sinh năm 1984), Nguyễn Tùng Linh (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1991) đã may mắn tránh được những nhát chém dã man của các đối tượng trên.

Sau khi vụ đâm chém xảy ra tại ngõ 167 Tây Sơn, Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa đã vào cuộc, điều tra, xác minh. Nhận định đây là một vụ án rất nghiêm trọng, các đối tượng có hành vi liều lĩnh, côn đồ, manh động, Cơ quan CSĐT - Công an Quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Động thái của Cơ quan điều tra làm yên lòng dư luận, nhưng người dân và cả những người bị hại trong vụ án này vẫn còn nguyên mối lo khi các đối tượng này vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Trao đổi với luật sư Nguyễn Tiến Trung, Văn phòng luật sư Trương Anh Tú, được biết: “Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định khởi tố bị can và tiến hành truy nã nếu bị can bỏ trốn. Trong vụ việc này, các đối tượng đều đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, vì vậy Cơ quan CSĐT công an quận Đống Đa sẽ phải ra quyết định truy nã đối với những đối tượng này”. Luật sư Trung cho rằng: gia đình, bạn bè của những đối tượng trên nên khuyên can con, em mình nhanh chóng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn Đọc