Kẻ đạp 2 chú cháu lao vào cột điện tử vong có thể đối diện án phạt nào?

Thế Hưng

(Dân trí) - Qua phân tích của luật sư, vụ việc Nguyễn Thanh Huy (25 tuổi, An Giang) đạp xe máy của hai chú cháu khiến hai người ngã và va mạnh vào trụ điện bê tông tử vong có dấu hiệu phạm tội giết người.

Theo xác minh ban đầu, tối ngày 3/2, sau khi nhậu xong, Nguyễn Thanh Huy điều khiển xe máy trên đường Lê Văn Quới (quận Bình Tân, TPHCM) và xảy ra va chạm với xe máy do anh L.V.N. (21 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân) điều khiển, chở theo cháu T.N.G.B. (13 tuổi, ngụ tại TP Hải Phòng) lưu thông cùng chiều.

Kẻ đạp 2 chú cháu lao vào cột điện tử vong có thể đối diện án phạt nào? - 1

Xe máy của anh N. bị biến dạng tại hiện trường (Ảnh: A.X.).

Sau đó, Huy truy đuổi anh N. qua nhiều tuyến đường. Đến khu vực hẻm 929 Tân Kỳ Tân Quý (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân), Huy dùng tay phải nắm phía sau xe anh N. nhưng không được nên tiếp tục đuổi và dùng chân phải đạp vào sau xe của thanh niên 21 tuổi. 

Cú đạp mạnh làm cả xe và 2 chú cháu anh N. té ngã, va mạnh vào trụ điện bê tông bên đường. Va chạm mạnh làm anh N. tử vong tại chỗ, cháu B. được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận định vụ việc trên, luật sư Trần Viết Hà - Luật sư Thành viên Công ty Luật TNHH MTV Nam Sơn, Đoàn luật sư TPHCM nhận định, sự việc xuất phát từ ban đầu chỉ là một vụ va chạm giao thông đơn thuần, nhưng Huy lại có cách hành xử rất côn đồ. Sau khi va chạm, Huy liên tục truy đuổi theo anh N. và cháu B. qua rất nhiều tuyến phố. Khi thực hiện hành vi trên, Huy phải biết và pháp luật buộc anh ta phải biết được hành vi đó gây nguy hiểm cho chính bản thân Huy, bị hại và toàn bộ những người đi đường.

Đồng thời, theo luật sư Hà, tại thời điểm Huy dùng chân đạp đổ xe của anh N. và cháu B., xe đang di chuyển với tốc độ rất cao, Huy hoàn toàn ý thức được và pháp luật cũng buộc Huy phải biết được hành vi đó có thể hoàn toàn tước đi tính mạng của nạn nhân, nhưng Huy vẫn thực hiện hành vi của mình.

Với các hành vi nêu trên, luật sư Hà khẳng định, Huy đã có dấu hiệu phạm tội giết người được quy định tại Điều 123 của Bộ Luật Hình sự.

Theo đó, với các tình tiết định khung như giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ; khung hình phạt mà Huy có thể phải đối diện là án tù từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc có thể lên đến tử hình. 

Tội danh thứ hai Huy có dấu hiệu phạm tội đó là "Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", được quy định tại điều 260 của Bộ luật Hình sự. Cụ thể, với hành vi gây nên cái chết cho 2 người, khung hình phạt sẽ từ 3-10 năm tù.

"Vụ việc này, là một bài học lớn cho mọi người khi gặp các tình huống va chạm giao thông hãy cố gắng giữ "một cái đầu lạnh". Các bên hãy cố gắng ngồi lại với nhau để đi đến cách giải quyết phù hợp và ổn thỏa nhất. Tránh việc dùng bạo lực hay các hành vi côn đồ khiến cho sự việc đi đến những kết quả đáng buồn như sự việc vừa qua", luật sư Hà phân tích.