Kè chống sạt lở khẩn cấp "vắng bóng" công nhân

Hoài Sơn

(Dân trí) - Dự án kè chống sạt lở khẩn cấp bờ Sông Yên (thành phố Đà Nẵng) có tổng mức đầu tư hơn 125 tỷ đồng, do vướng mắc giải phóng mặt bằng nên đã hai lần gia hạn tiến độ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư) đã thông tin về tiến độ thực hiện dự án kè chống sạt lở khẩn cấp bờ Sông Yên (đoạn từ hạ lưu đập An Trạch - cầu Sông Yên - ngã ba Sông Cẩm Lệ).

Trước đó, người dân tại xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) phản ánh về tiến độ xây dựng quá chậm tại dự án này.

Kè chống sạt lở khẩn cấp vắng bóng công nhân - 1

Một đoạn kè chống sạt lở khẩn cấp bờ Sông Yên chưa được hoàn thiện (Ảnh: Hoài Sơn).

Một số người dân cho rằng, dự án chưa xây dựng xong nhưng không có công nhân tiếp tục làm. Việc công trình chưa hoàn thiện khiến người dân hai bên sông khó khăn trong việc sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mùa mưa, nước dồn về những đoạn bờ kè đang sạt lở, chưa hoàn thiện.

Ghi nhận của phóng viên vào ngày 23/5, tại công trường chỉ có vài công nhân cùng một số máy móc hoạt động cầm chừng ở đoạn bờ kè; một số vị trí đã có các khuôn đúc chờ sẵn để đổ bê tông.

Dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ Sông Yên được phê duyệt từ ngày 20/8/2022, có tổng mức đầu tư hơn 125 tỷ đồng.

Kè chống sạt lở khẩn cấp vắng bóng công nhân - 2

Một đoạn kè chống sạt lở khác chưa được khớp nối (Ảnh: Hoài Sơn).

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án kè sông Yên dài hơn 7.707m, đi qua 3 xã Hòa Khương, Hòa Tiến và Hòa Phong, do liên danh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Dacinco và Công ty Cổ phần Xây dựng số 303 thi công.

Dự án được khởi công tháng 1/2023, dự kiến hoàn thành tháng 6/2024. Tuy nhiên, do vướng mắc giải phóng mặt bằng nên thành phố đã hai lần gia hạn tiến độ, đến ngày 30/5.

Tính đến tháng 4, mặt bằng tại hai xã Hòa Phong và Hòa Tiến đã cơ bản được bàn giao, riêng tại xã Hòa Khương (cụ thể là thôn La Châu Bắc) còn 6 hồ sơ chưa hoàn thành giải tỏa. Đây là lý do chính khiến nhà thầu không thể thi công tiếp đoạn tuyến còn lại.

Chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ tại các vị trí đã có mặt bằng hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu.

Theo chủ đầu tư, khối lượng hồ sơ đền bù quá lớn (trên 650 hồ sơ), trong khi dự án trải dài qua 3 xã nên việc kiểm đếm, vận động người dân bàn giao mặt bằng kéo dài, không liền mạch, gây khó khăn trong việc huy động máy móc, vật tư, dẫn đến hiệu quả thi công thấp.

Kè chống sạt lở khẩn cấp vắng bóng công nhân - 3

Dù dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2024, sau khi gia hạn, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành (Ảnh: Hoài Sơn).

Bên cạnh đó, nguồn lực giải phóng mặt bằng bị phân tán, do huyện Hòa Vang cùng lúc thực hiện nhiều dự án trọng điểm như đường cao tốc, Quốc lộ 14B, cầu Quảng Đà.

Dự án còn gặp vướng mắc trong áp dụng chính sách bồi thường, do quá trình chuyển tiếp giữa Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024 khiến Hội đồng giải phóng mặt bằng chưa thống nhất cơ sở pháp lý để phê duyệt các hồ sơ sau ngày 21/10/2024, dẫn đến chậm trễ thêm trong việc hoàn tất các hồ sơ còn lại.

Chủ đầu tư kiến nghị Hội đồng giải phóng mặt bằng và UBND huyện Hòa Vang sớm hoàn thành việc bàn giao toàn bộ mặt bằng để đảm bảo công trình được hoàn thiện kịp thời trước mùa mưa, theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố.