Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Đất vàng bị “xẻ thịt”, UBND phường Mễ Trì vẫn không hay biết?

(Dân trí) - Trong khi TP. Hà Nội đang chỉ đạo quận Cầu Giấy quyết liệt xử lý khu đất E4, E5 bị “biến tướng” thành nơi kinh doanh trái phép, hàng nghìn m2 đất lô E8 thuộc phường Mễ Trì vẫn bị “xẻ thịt” công khai mà không bị chính quyền địa phương vào cuộc xử lý.

Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại lô đất E5 thuộc địa bàn phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) vào ngày 19/10/2014, UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo quận Cầu Giấy tiến hành kiểm tra, lên phương án phá dỡ các công trình tạm xây dựng không phép, không đảm bảo quy định công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Tuy nhiên, cách đó vài chục mét hơn 10.000m2 đất lô E8 thuộc dự án của Tổng công ty Hàng không nằm trên địa bàn phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) vẫn được nhiều đơn vị “xẻ thịt” làm địa điểm kinh doanh bia hơi, nhà hàng, sân bóng... nhộn nhịp.

Lô đất E8 đang bị xẻ thit thành nhà hàng, địa điểm kinh doanh mà không đảm bảo về PCCC
Lô đất E8 đang bị "xẻ thit" thành nhà hàng, địa điểm kinh doanh mà không đảm bảo về PCCC

Nếu xảy ra họa hoạn ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm?
Nếu xảy ra họa hoạn ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm?

Theo phản ánh của người dân sinh sống ở khu vực này, các công trình dịch vụ kinh doanh đang diễn ra trên lô đất E8 đều không có Giấy phép đăng ký kinh doanh, công trình không có GPXD, không có chứng chỉ đủ tiêu chuẩn về PCCC. Ghi nhận thực tế cho thấy, toàn bộ mặt bằng lô đất E8 đã biến thành cả chục nhà hàng, quán ăn, gara ô tô. Các công trình phần lớn được xây tạm, nhà được dừng bằng cột bê tông sau đó lợp mái tôn.

Qua tìm hiểu được biết, khu đất đang được “hóa phép” thành nhà hàng, gara, sân tenis là khu dự án tòa nhà văn phòng của Tổng công ty Hàng không. Tuy nhiên, sau nhiều năm được giao đất, đến nay dự án chưa “hẹn ngày” triển khai nên dẫn đến việc bị “xẻ thịt” thả phanh làm nơi kinh doanh.

Mặt đường Phạm Hùng được biến hóa thành hàng loạt gara ôtô.
Mặt đường Phạm Hùng được "biến hóa" thành hàng loạt gara ôtô.

Nhằm làm rõ vụ việc trên, ngày 18/12/2014, PV báo Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Dương - Thanh tra xây dựng phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm). Lô đất E8 rộng hơn 10.000m2, với hàng chục công trình vi phạm ngang nhiên kinh doanh nhưng đại diện Thanh tra xây dựng phường Mễ Trì cho biết trong hồ sơ lưu chưa từng có việc xử lý vi phạm về TTXD đối với công trình xây dựng trên lô đất E8.

Theo lời ông Nguyễn Tiến Dương, khi lô đất E8 bắt đầu mọc lên các nhà tạm, nhà xưởng, lực lượng thanh tra xây dựng có xuống kiểm tra. Tuy nhiên, chủ đầu tư đưa ra Văn bản của UBND TP. Hà Nội về việc cho phép xây dựng công trình tạm trong thời gian chưa triển khai dự án.

Chủ đầu tư cho rằng Văn bản số 3719 đã cho phép được xây dựng các công trì
Chủ đầu tư cho rằng Văn bản số 3719 đã cho phép được xây dựng các công trình tạm mà không cần GPXD.

Qua tìm hiểu được biết, văn bản được chủ đầu tư thường xuyên đưa ra chứng minh việc xây dựng công trình tạm là hợp pháp chính chính là Văn bản số 3719/UBND-KT, ngày 24/5/2013, do ông Nguyễn Huy Tưởng - nguyên Phó Chủ tịch TP. Hà Nội ký về việc “Quản lý mặt bằng khu đất bố trí trụ sở các Tổng công ty tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy”, cho phép xây công trình tạm trên đất dự án các Tổng công ty (không đề cập diện tích dự án trụ sở Tổng công ty nằm trên địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm).

Sau những vụ cháy để lại hậu quả nặng nề thời gian qua trên địa bàn Thủ đô, đông đảo người dân sinh sống ở khu vực này đang đặt dấu hỏi, nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn gây thiệt hại kinh tế, thậm chí thiệt hại về người tại khu nhà tạm tọa lạc trên lô đất E8 như đã từng xảy ra cách đó vài chục mét thì ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm?.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương