Đánh phóng viên là một hành động không thể tha thứ!

Tổ chức thành công cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ là một cơ hội quảng bá tuyệt vời cho đất nước trước biết bao nhiêu bạn bè quốc tế nhưng lại để xảy ra một điều đáng tiếc…

Đó là hành động vô văn hóa trong buổi dạ tiệc tối 14/7, mà những người có cách xử thế vô văn hóa có thể coi là hành động côn đồ lại chính là con rể và cháu ngoại bà Tư Hường, chủ nhân Diamond Bay, người đăng cai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008.

Tôi là người được vinh dự có mặt tại buổi chung kết thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 và cũng được tận mắt chứng kiến những bức ảnh một phóng viên bị chảy máu do bị một quả đấm trong khi đang tác nghiệp, xem qua một blog của một chị đang làm việc tại Nha Trang. Tôi  thấy rất bất bình trước hành động thô bạo và phi pháp của người con rể và cháu ngoại bà Tư Hường,  chủ nhân của Diamond Bay, nhà doanh nghiệp đã xin đăng cai tổ chức cơ sở vật chất cho cuộc thi này.

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Hình như đối với họ, đồng tiền do họ bỏ ra là tất cả, mảnh đất đựơc thành phố Nha Trang cấp cho đã trở là “thánh địa “ riêng của họ, nên muốn làm gì thì làm kể cả những hành động côn đồ; còn những người "bình thường", kể cả các nhà báo vào dự cuộc thi hoa hậu ở đây, muốn làm điều gì trong phạm vi tác nghiệp báo chí thì cũng phải được họ cho phép;  chưa có sự đồng ý của họ thì chưa được làm. Có phải đúng vậy không, cho nên họ mới dám đánh phóng viên nhiếp ảnh và giật thẻ hành nghề của người phóng viên đó. Đến những quan chức, những người dân thổ cư ở đây, họ còn qua mặt lấn chiếm Vịnh Nha Trang huống hồ là mấy anh phóng viên đi tác nghiệp!. Tôi đọc xong bài viết trên blog và lại được đọc thêm bài báo trên Diễn đàn Dân trí, tôi thấy rất bức xúc và xấu hổ vì tính cách vốn đàng hoàng thanh lịch của con người Việt Nam đã bị gia đình bà Tư Hường bôi nhọ giữa sự kiện văn hóa tầm cỡ quốc tế là cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ như thế.

Đất nước ta là một đất nước có chủ, có nhà nước nghiêm minh, có pháp luật đàng hoàng, không thể để cho những hành động côn đồ, phi pháp và lộng quyền như vậy mà không bị xử lý thích đáng!

Mecua_contrai@yahoo.com


LTS Dân trí - Đúng là không thể tha thứ cho hành động côn đồ và phi pháp như thế diễn ra ở bất cứ nơi nào trên đất nước ta huống chi hành động rất đáng xấu hổ ấy lại diễn ra trong buổi dạ tiệc của cụôc thi Hoa hậu Hoàn vũ trước sự chứng kiến của biết bao bạn bè quốc tế!

Hành động côn đồ đó phải được xử lý nghiêm minh cho dù những kẻ gây ra là con cháu của bà Tư Hường, người giầu có nổi tiếng và đang là chủ nhân của khu du lịch giái trí Sông Lô tại Nha Trang.