Đánh người sau va chạm giao thông, mâu thuẫn nhỏ nhặt dẫn tới phạm tội
(Dân trí) - Thay vì cách ứng xử cảm thông, chia sẻ, một người bất chấp pháp luật, dùng bạo lực giải quyết mâu thuẫn khi tham gia giao thông. Những vụ việc tương tự liên tiếp xảy ra khiến dư luận phẫn nộ.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra những vụ dọa đánh, hành hung người khi va chạm trong quá trình tham gia giao thông đường bộ.
Một số vụ việc đánh người gây thương tích, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam bị can liên quan. Thế nhưng, không ít người vẫn ứng xử kém văn hóa, thô bạo, có tính chất côn đồ, bất chấp lý do, coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác.
Cán bộ trung tâm quỹ đất đánh người
Hôm 22/1, tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Huy Văn (cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thạch Thất) điều khiển ô tô đâm vào đuôi chiếc bán tải, do anh Th. (quê tỉnh Phú Thọ) cầm lái.
Ông Văn xuống xe chửi bới, đánh anh Th. nhiều phát vào mặt. Nam thanh niên quê Phú Thọ không phản kháng.

Ông Văn có hành vi đánh anh Th. sau va chạm giao thông (Ảnh: Cắt từ clip).
Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân can ngăn và gọi cảnh sát giao thông đến hiện trường. Sau vụ việc, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thạch Thất đình chỉ công tác đối với ông Văn.
Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thất đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Huy Văn về tội Gây rối trật tự công cộng.
Tài xế Lexus hành hung nam shipper chấn động não
Trưa 10/2, Tống Anh Tuấn (43 tuổi, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) điều khiển ô tô Lexus đến ngách 50 ngõ 310 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, va chạm với xe máy của nam shipper tên Hưng. Sau đó, Tuấn đã dùng tay, chân, mũ bảo hiểm để đánh tới tấp nạn nhân.

Tống Anh Tuấn (bên trái) và nạn nhân (Ảnh: Nam Hải).
Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy nạn nhân "chịu trận", không chút phản kháng. Trong khoảng 30 giây, anh Hưng nhận gần 20 cú đánh, đấm của Tuấn.
Kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị chấn động não, tỷ lệ tổn hại thương tích 3%.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tống Anh Tuấn về tội Cố ý gây thương tích.
Thò tay vào ô tô đấm tài xế
Khoảng 11h ngày 10/2, ông N. (63 tuổi, trú tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tổ chức đám cưới cho người thân trong gia đình trên phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm.
Lúc này, anh K. (21 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển ô tô nhãn hiệu KIA Carnival màu đen đỗ trước cửa rạp đám cưới.

Người đàn ông thò tay vào ô tô đánh tài xế (Ảnh: Cắt từ clip).
Thấy vậy, ông N. đề nghị anh K. lái xe đi. Tuy nhiên, do di chuyển chậm, ông N. bức xúc gõ cửa kính ghế lái xe rồi hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó, ông này kéo cổ áo, dùng tay phải đấm về phía mặt tài xế.
Khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, ông N. thừa nhận việc đấm anh K.. Trong khi đó, nam thanh niên 21 tuổi trình bày bị đấm trúng một cái vào phần gò má, đuôi mắt trái và không đi khám.
Nhân viên xe khách đánh người nhập viện
Khoảng 17h30 ngày 11/3, trên đường Lý Nam Đế (phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai), xe khách giường nằm của nhà xe Anh Phát va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển.
Thấy vậy, ông P.V.M. và anh N.V.D. trú tại phường Trà Bá, đã đến giúp đỡ người phụ nữ bị tai nạn. Tuy nhiên, 3 nhân viên mặc đồng phục của nhà xe Anh Phát xuống xe, mắng chửi người phụ nữ, đưa xe máy ra khỏi hiện trường.
Ông M. góp ý về thái độ của nhân viên nhà xe và bị một nhân viên trẻ tấn công. Chứng kiến sự việc, ông T.Q.L. (48 tuổi, trú tại phường Ia Kring, thành phố Pleiku) lên tiếng phản ứng cũng bị nhóm người của nhà xe hành hung.

Cảnh xô xát giữa nhân viên nhà xe với người dân (Ảnh: Cắt từ clip).
Ông L. kể lại vụ việc cho ông P.M.T. (trú tại phường Trà Bá) rồi cả 2 quay lại hiện trường. Hai bên xảy ra cãi vã, dẫn đến việc ông L. và ông T. tiếp tục bị nhân viên nhà xe đánh, khiến cả 2 bị thương. Người dân đã đưa họ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.
Theo chẩn đoán, ông L. bị thương ở vùng đầu, tổn thương ngực, bụng, vai, trong khi ông T. bị chấn thương cổ tay, bàn tay và chấn động não. Cơ quan công an đang điều tra vụ việc này.
Nam sinh bị đánh gãy xương mũi
Chiều 18/2, em N.Q.S. (17 tuổi, học lớp 11 tại Trường THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An) mượn áo shipper của một người bạn để mặc về nhà cho đỡ lạnh sau giờ học.
Khi S. dừng xe tại ngã tư trên đường Trần Phú, thành phố Vinh, có va chạm nhẹ với Đặng Thái Hoàng (SN 1995, trú tại thành phố Vinh) đang đi bộ qua đường.

Đặng Thái Hoàng bị tạm giữ để điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).
Khi S. chưa kịp giải thích và xin lỗi thì người này đã xông vào đánh. Nạn nhân được chẩn đoán bị gãy xương chính mũi.
Vào cuộc điều tra, Công an thành phố Vinh thời điểm đó ra lệnh bắt giữ khẩn cấp, tạm giam đối với Đặng Thái Hoàng về tội Gây rối trật tự công cộng.
Đỗ ô tô chắn lối đi, dùng gậy dọa đánh người khi bị than phiền
Mới đây, vào sáng 6/4, ông N.X.P. (55 tuổi, trú phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 75F5-70xx di chuyển trong ngõ 10, đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Khi tới trước số nhà 10, ông P. nhận thấy có ô tô tải mang biển số 37C-527.xx của ông V.T.S. (55 tuổi, trú thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) và xe bán tải biển số 37C-458.xx của tài xế L.Q.L. (36 tuổi, trú phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh) đang đỗ chắn hết lối đi lại.

Tài xế ô tô tải rút gậy 3 khúc dọa đánh người đi xe máy (Ảnh: Cắt từ clip).
Ông P. xuống xe, tìm 2 tài xế yêu cầu nhường đường. Quá trình nói chuyện, hai bên xảy ra cự cãi, tài xế S. mở cabin ô tô lấy gậy 3 khúc xuống dọa đánh, gõ vào mũ bảo hiểm của ông P.. Sự việc chỉ kết thúc khi được những người gần đó can ngăn.
Cơ quan công an tại Hà Tĩnh đã lập biên bản với 2 tài xế đỗ ô tô song song trong ngõ và sẽ làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng gậy 3 khúc dọa đánh người.
Mâu thuẫn nhỏ nhặt, tại sao không chia sẻ?
Từ những vụ việc nêu trên, luật sư Phan Văn Chiều, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu (Đoàn Luật sư Hà Tĩnh), cho rằng nguyên nhân đều xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt. Mọi người có thể dùng nhiều cách như thông cảm, chia sẻ, trao đổi để giải quyết.

Một số người bất chấp pháp luật, chọn cách dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn nhỏ nhặt (Ảnh: Cắt từ clip).
Thế nhưng, một số người lại không căn cứ theo văn hóa ứng xử hàng ngày đó mà lại bất chấp pháp luật, sử dụng bạo lực, gây ra những hậu quả đáng tiếc, khiến dư luận dậy sóng, bức xúc.
"Từ những va chạm, mâu thuẫn nhỏ nhặt, không đáng có, một số người lại dẫn tới vi phạm đến mức có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh liên quan như Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích thậm chí Giết người", luật sư Chiều nói.
Theo luật sư, với tội danh Gây rối trật tự công cộng, người vi phạm có thể đối diện với án phạt 2-5 năm tù. Còn với tội danh Cố ý gây thương tích hoặc Giết người, tùy mức độ, người vi phạm mức cao nhất có thể đối diện với án tử hình, loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội.