Đầm Hồng: “Lá phổi xanh” giữa thủ đô đang bị “tấn công”

"Chẳng kể ngày đêm, có cả một đội xe cải tiến thuê, xe thồ chở phế thải xây dựng đổ xuống đầm, rác thải chất đống ven bờ. Ngày thì đổ gạch đất, đêm đêm dựng nhà tạm, đã có hàng chục ngôi nhà mọc lên ven đầm".

Bạn đọc: Anh Đức

 

Đầm Hồng nằm trên địa bàn hai phường Khương Đình và Khương Trung, trong đó phường Khương Đình quản lý 15ha còn phường Khương Trung quản lý 3,5ha. Trước đây, đầm rộng ngút tầm mắt nhưng hiện tại đang bị thu hẹp do rác thải “tấn công” ngày đêm.

 

Một người dân ở tổ 9, phường Khương Đình cho biết: “Tôi về đây sinh sống đến nay đã được 4 năm. Tôi thấy Đầm Hồng bị thu hẹp tới hàng nghìn mét vuông. Chẳng kể ngày đêm, có cả một đội xe cải tiến thuê, xe thồ chở phế thải xây dựng đổ xuống đầm, rác thải chất đống ven bờ. Ngày thì đổ gạch đất, đêm đêm dựng nhà tạm, đã có hàng chục ngôi nhà mọc lên ven đầm”.

 
Đầm Hồng: “Lá phổi xanh” giữa thủ đô đang bị “tấn công” - 1

Rác chất thành đống tràn cả ra đường ven Đầm Hồng.

Đầm Hồng: “Lá phổi xanh” giữa thủ đô đang bị “tấn công” - 2

Việc đổ vật liệu diễn ra công khai ban ngày.
 
Theo quan sát của chúng tôi, phế thải xây dựng được đổ đầy ven Đầm và ngày càng lấn ra xa. Những ngôi nhà tạm được dựng lên lụp xụp, nằm chênh vênh ven hồ. Quang cảnh trong xanh vốn có của hồ đã biến mất, thay vào đó là sự nhếch nhác, mất mỹ quan nghiêm trọng.

 

Không những thế, người dân xung quanh còn phải chịu mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ bãi rác ven đầm. Những bãi rác nhân tạo chạy dài ven bờ trở thành nơi tập trung của đủ các loại phế thải, từ rau quả, túi nilông, bao bì, vải vóc cho đến đất cát, vật liệu xây dựng… Rác thải tràn cả ra đường khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn và gây mất mỹ quan đô thị. Nhiều người qua đoạn đường này đều chạy thật nhanh và mang khẩu trang kín mặt.

 

Bác Nguyễn Thị Hường bức xúc: “Năm nào chúng tôi cũng vận động người dân xung quanh góp tiền thuê máy xúc chuyển rác đến nơi xử lý, nhưng rồi đâu lại vào đó, được một thời gian rác tiếp tục chất thành ngọn”.

 

“Lá phổi xanh” giữa thủ đô đang bị hủy hoại, nguy cơ dịch bệnh theo đó ngày càng gia tăng rõ rệt.

 

Việc mặt nước Đầm Hồng đang bị ô nhiễm, rác thải “tấn công” ngày càng quyết liệt đã gây nhiều bức xúc cho người dân nơi đây. Mong các cơ quan chức năng sớm quan tâm để trả lại cảnh quan vốn có cho Đầm Hồng.