Hà Nội:

Chính quyền phường Yên Hòa bất lực trước sai phạm trắng trợn tại khu “đất vàng” A7?

(Dân trí) - Không như cam kết chỉ đạo của ông Nguyễn Kim Sơn - Phó chủ tịch UBND phường Yên Hòa (Cầu Giấy - Hà Nội), sau “tối hậu thư” của chính quyền phường này về việc "giải phóng” khu "đất vàng" A7 trước ngày 20/1, sáng 21/1, hoạt động kinh doanh tại đây vẫn nhộn nhịp.

Ngày 21/1, một ngày sau hạn chót phía UBND phường Yên Hòa đề ra để “dọn sạch” các công trình xây dựng, hộ kinh doanh vi phạm trên khu đất vàng A7, theo ghi nhận của phóng viên, 2/3 diện tích phần mặt đường của khu đất này đã được quây tôn kín.

Sau khi
Sau khi
Sau khi Dân trí liên tiếp đăng tải thông tin xây dựng trái phép tại khu "đất vàng" A7, một số công trình tạm đã dừng hoạt động.

Quán cà phê, gara sửa chữa ô tô, hàng ăn nhậu đã được dẹp bỏ và bịt lại, che chắn bằng kim loại. Đơn vị “cố thủ” lâu nhất là Công ty Cổ phần thể thao võ thuật tài năng trẻ từng "chống lệnh" cưỡng chế hàng loạt các công trình vi phạm xây dựng trên khu đất A7 của UBND phường Yên Hòa nay cũng đã tháo bỏ biển tên. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh vẫn chưa chấm dứt với các quầy hàng bán đồ thể thao.

Ngoài ra, các sân bóng trong khu đất A7 vẫn tiếp tục hoạt động tấp nập từ sáng đến đêm mặc dù phía bên ngoài chủ đầu tư đã cho tháo tấm biển quảng cáo sân bóng.

Theo tìm hiểu, khu "đất vàng" A7 Nam Trung Yên - Yên Hòa - Cầu Giấy (Hà Nội) vốn từng được quy hoạch xây dựng bãi đỗ xe ô tô nhằm giảm tình trạng quá tải trong nội thành. Thế nhưng, nhiều người dân sinh sống ở khu đô thị Nam Trung Yên (Cầu giấy - Hà Nội) rất bức xúc về việc khu đất A7 bỗng dưng mọc lên nhan nhản các cửa hiệu, quán ăn nhậu, sân bóng, bãi rửa xe…được một công ty thể thao võ thuật ngang nhiên đứng ra quản lý.

Sau khi
Sau khi
Tuy nhiên các sân bóng nhân tạo "nhảy dù" vào khu A7 kiếm tiền triệu mỗi ngày vẫn hoạt động nhộn nhịp bất chấp "tối hậu thư" của chính quyền phường Yên Hòa.

Trước đó, ông Nguyễn Kim Sơn - Phó chủ tịch UBND phường Yên Hòa cho biết: UBND phường Yên Hòa đã ra “tối hậu thư” yêu cầu những chủ hộ kinh doanh tại đây dỡ bỏ các công trình xây dựng vi phạm.

Hạn chót cho các công trình này là ngày 10/1. Trong trường hợp các cá nhân, tập thể không tuân thủ theo quyết định, phường sẽ tiến hành lập kế hoạch và tổ chức lực lượng tiến hành tháo dỡ giải phóng lô đất A7 trước ngày 20/1.

Liên quan đến sự việc, ông  Trần Việt Hà - Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy đã khẳng định đã chỉ đạo UBND phường Yên Hòa và các cơ quan chức năng liên quan tiến hành cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm theo đúng quy định pháp luật trước Tết nguyên đán.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Anh Thế - Hoành Sơn