Phú Yên:

Ánh sáng về làng Tân Định sau 30 năm mỏi mòn chờ đợi!

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí có bài phản ánh tình cảnh khốn khó của người dân Làng Tân Định (xã Hòa Tân Tây, H. Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) trong suốt gần 30 năm phải sống trong cảnh không điện. Trước những khó khăn của người dân, Điện lực Phú Yên đã quyết định sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm từ các dự án điện đang được triển khai trên địa bàn tỉnh để “mang ánh sáng” về ngôi làng này

Làng Tân Định cách Trung tâm huyện chưa đầy 20 km với 24 hộ dân là khu kinh tế mới được hình thành từ những năm 1988, tính đến nay đã được gần 30 năm. Nơi đây được nhiều người gọi là xóm đèn dầu bởi không điện. Hộ có điều kiện thì sử dụng bình ắc qui để thắp sáng nhưng cũng chỉ trong giới hạn.

Những ngày vừa qua, khi điện lực bắt đầu các công đoạn trồng trụ kéo dây, người trong làng cũng háo hức, ngóng đợi. Có điện họ bắt đầu đưa ra các dự định sắm sửa đồ dùng sinh hoạt cũng như trang thiết bị để phục vụ cho phát kinh tế trong thời gian tới.

Ánh sáng về làng Tân Định sau 30 năm mỏi mòn chờ đợi! - Ảnh 1.

Đơn vị thi công gấp rút thực hiện việc trồng trụ kéo dây đưa điện về làng Tân Định

Ánh sáng về làng Tân Định sau 30 năm mỏi mòn chờ đợi! - Ảnh 2.

Không dấu được niềm vui, bà Lê Thị Đông, người dân làng Tân Định nói: Có điện mình mua máy bơm nước, nồi cơm điện, quạt điện, tủ lạnh…nói chung là cái gì cần cho cuộc sống thường ngày là mình sẽ mua. Dân ở đây mong chờ ngày có điện này lâu lắm rồi!

Phấn khởi khi biết tin điện về làng, ông Lê Vạn Thọ nói: “Thấy điện về làng mà tôi mừng không ngủ được. Từ nay có điện cuộc sống người dân ở đây sẽ đổi mới. Khi có điện tôi sẽ đầu tư máy móc sản xuất cho địa phương đây ví dụ như làm máy gạo, chứ dân trong này trời lụt là chia cắt với trung tâm thiếu gạo ăn ngay.

Bên cạnh đó, đất đai ở đây rộng nên khi có điện chúng tôi sẽ chuyển mục đích sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn cây lúa truyền thống như trước đây…” ông Thọ háo hức nói.

Ánh sáng về làng Tân Định sau 30 năm mỏi mòn chờ đợi! - Ảnh 3.

Người dân làng Tân Định ai cũng háo hức chờ điện về

Để thực hiện được hệ thống điện này, điện lực Phú Yên đã sử dụng gần 2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí tiết kiệm của các dự án điện đang được triển khai trên địa bàn tỉnh với 1 trạm biến áp, 2,5 km đường dây hạ và trung thế.

Ông Thái Minh Châu, Giám đốc điện lực Phú Yên cho biết: Dự án cấp điện cho làng Tân Định đã được Công ty Điện lực Miền Trung và Công ty Điện Lực Phú Yên bố trí nguồn vốn trong dự án cấp điện cho những vùng sâu vùng xa, vùng lõm chưa có điện. Tuy nhiên nguồn kinh phí này Trung ương chưa phân bổ được. Trong khi đó, người dân làng Tân Định rất cần điện nên Điện lực Phú Yên quyết định dùng nguồn kinh phí tiết kiệm từ các dự án điện đang được triển khai trên địa bàn tỉnh để kéo điện về cho người dân.

Trung Thi