Quảng Ngãi:

Yêu cầu tăng tốc thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Quốc Triều

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh lưu ý tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra việc triển khai Quyết định 08 tại các doanh nghiệp. Việc giải ngân cần phải được tăng tốc để người lao động sớm nhận tiền hỗ trợ.

Chiều 25/5, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi. Nội dung làm việc xoay quanh tình hình việc làm, quan hệ lao động, tiền lương, các chính sách hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn do dịch Covid-19 và phục hồi sản xuất kinh doanh, thị trường lao động.

Báo cáo Thứ trưởng, bà Nguyễn Thị Ánh Lan - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, toàn tỉnh hiện có trên 3,7 nghìn doanh nghiệp, tổ chức tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Số người giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trên địa bàn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 110 nghìn người.

Những tháng đầu năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tuy nhiên, UBND các cấp đã quan tâm bổ sung nguồn vốn mới ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay với số tiền 48,7 tỷ đồng. Nguồn vốn cho vay tạo việc làm đã phát huy được hiệu quả. Hầu hết các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức được 9 phiên giao dịch việc làm với hàng trăm doanh nghiệp tham gia. Nhờ đó đã có trên 5 nghìn lao động được giải quyết việc làm.

Yêu cầu tăng tốc thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động - 1

Bà Nguyễn Thị Ánh Lan - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi báo cáo với đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Lan, thị trường lao động trên địa bàn tỉnh phục hồi nhanh nhưng chưa thực sự bền vững. Số người có việc làm tăng nhanh nhưng tăng nhiều ở lao động phi chính thức. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng giảm nhưng vẫn còn ở mức cao.

"Tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai thực hiện Quyết định 08 về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tỉnh sẽ cố gắng hoàn thành tốt công tác này để hỗ trợ người lao động trên địa bàn", bà Lan nhấn mạnh.

Yêu cầu tăng tốc thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động - 2

Buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi của đoàn công tác Bộ LĐ-TB&XH do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm trưởng đoàn diễn ra chiều 25/5.

Về việc triển khai Quyết định 08, Thứ trưởng Lê Văn Thanh nhận định, tiến độ thực hiện của tỉnh Quảng Ngãi còn chậm so với một số địa phương khác. Do đó, tỉnh cần tăng tốc triển khai nhiệm vụ này sao cho hiệu quả nhất.

Theo Quyết định 08, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có mức hỗ trợ là 500.000 đồng/tháng trong tối đa 3 tháng. Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/tháng, tối đa 3 tháng.

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà nhằm giúp doanh nghiệp giữ chân người lao động, cũng như tuyển dụng được nhiều nhân lực mới.

Yêu cầu tăng tốc thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động - 3

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh đề nghị Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Để được hỗ trợ theo Quyết định 08, người lao động chỉ cần hoàn tất mẫu đơn đề nghị có xác nhận của chủ nhà trọ. Sau đó là trách nhiệm của doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội và các cấp chính quyền. Vấn đề cần quan tâm là phải kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quyết định 08 tại các doanh nghiệp.

"Phải tăng cường hướng dẫn, yêu cầu doanh nghiệp phổ biến chính sách này cho người lao động đồng thời phải trực tiếp kiểm tra tại các doanh nghiệp. Vấn đề này, Liên đoàn lao động tỉnh cần tổ chức kiểm tra, xem doanh nghiệp có phổ biến, lập danh sách người lao động thuộc diện được hỗ trợ hay không. Như vậy mới có thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện", Thứ trưởng Lê Văn Thanh nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thứ trưởng Lê Văn Thanh còn đề nghị tỉnh Quảng Ngãi tăng cường vận động người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn cơ sở bởi nhiều doanh nghiệp có hàng chục nghìn lao động nhưng rất ít người tham gia tổ chức công đoàn. Thứ trưởng cũng lưu ý, tỉnh Quảng Ngãi cần đẩy mạnh tuyên truyền về vệ sinh an toàn lao động, đặc biệt là đối với các ngành nghề nặng nhọc, độc hại.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên đã trình bày rõ hơn một số khó khăn, hạn chế về các chính sách hỗ trợ cho người lao động ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Ông Phiên cũng ghi nhận những ý kiến đoàn công tác nêu tại buổi làm việc để có hướng đôn đốc thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.