1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Xóa bỏ tình trạng trẻ em bị bắt nạt tại trường học và trên mạng internet

An Linh

(Dân trí) - Tỷ lệ trẻ em tại Việt Nam và các nước ASEAN sử dụng internet cao cho thấy những tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, mặt trái phát sinh là vấn đề trẻ em bị bắt nạt ngày càng là thách thức lớn.

Thực tế, hiện tượng trẻ em bị bắt nạt tại trường học, bắt nạt trên không gian mạng đang gây hệ quả đối với thể chất, lẫn tinh thần của trẻ. Nhiều trẻ em rơi vào trạng thái bất an, thậm chí trầm cảm.

Ngày 20/12, tại Hà Nội, đại diện Việt Nam, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà, cùng lãnh đạo Bộ Phát triển Xã hội và Gia đình Singapore, Ban Thư ký ASEAN, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tổ chức hội thảo khu vực về xóa bỏ bắt nạt trẻ em trong môi trường mạng và tại trường học.

Xóa bỏ tình trạng trẻ em bị bắt nạt tại trường học và trên mạng internet - 1

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà, đại diện phía Việt Nam chủ trì hội thảo với các đại biểu ASEAN bằng hình thức trực tuyến, từ điểm cầu Hà Nội.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án do Việt Nam đồng chủ trì với Singapore và Brunei trong kế hoạch công tác của Ủy ban Thúc đẩy quyền của Phụ nữ và Trẻ em trong ASEAN (ACWC) giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà đánh giá cao những nỗ lực của các nước thành viên ASEAN trong việc bảo vệ và đảm bảo sự phát triển toàn diện của trẻ em, đặc biệt các thành viên Ủy ban Bảo vệ và Thúc đẩy quyền của Phụ nữ và Trẻ em ASEAN đã cùng với các nước đồng chủ trì tuyên bố bao gồm Singapore, Việt Nam và Brunei xây dựng và hoàn thiện tuyên bố và hy vọng ACWC sẽ tiếp tục không mệt mỏi thúc đẩy những hành động của mình để hiện thực hóa được cam kết đã được cấp cao ASEAN thông qua.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), các đối tác phát triển, các nhà tài trợ cũng như các cơ quan chuyên ngành của ASEAN, các tổ chức phi chính phủ và dân sự đã dành sự hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật và tài chính cho các hoạt động về thúc đẩy quyền của trẻ em nói chung và bảo vệ trẻ em khỏi bị bắt nạt tại trường và trên môi trường mạng nói riêng.

Xóa bỏ tình trạng trẻ em bị bắt nạt tại trường học và trên mạng internet - 2

Hội thảo có sự tham dự của các đại biểu ASEAN với các sáng kiến về quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong các xung đột, bất bình đẳng và vũ lực.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được cập nhật tổng quan về tình hình và tác động của bắt nạt trực tuyến và trực tiếp đối với trẻ em trong ASEAN, đặc biệt là các nhóm trẻ em dễ bị tổn thương nhất.

Đồng thời, các đại biểu tham dự hội thảo cũng đã chia sẻ và trao đổi về các nguyên tắc và xu hướng mới trong việc phòng chống và ứng phó với bắt nạt trẻ em tại trường học và trên môi trường mạng, cụ thể thông qua các điển hình tốt về giải quyết bắt nạt trẻ em trong khu vực ASEAN nói riêng và trên thế giới nói chung.