1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Xâm hại trẻ em còn gửi ảnh nhạy cảm cho người nhà nạn nhân

Quốc Triều

(Dân trí) - Bị chặn facebook, Võ Thế Hanh đã gửi ảnh nhạy cảm cho gia đình người tình nhí với mục đích trả đũa. Bị tố cáo, Hanh phải nhận mức án 36 tháng tù giam.

Thời gian qua, Công an Quảng Ngãi đã phát hiện, xử lý hàng loạt vụ xâm hại trẻ em. Trong đó có nhiều vụ việc nạn nhân đồng thuận do nhận thức kém, nhưng có vụ việc nạn nhân chỉ 3-4 tuổi. 

Thực tế tình trạng trẻ em bị xâm hại có chiều hướng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội nên tỉnh này đang đẩy mạnh hoạt động phòng, chống xâm hại trẻ em.

Mới đây, Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an huyện Bình Sơn đã thi hành bản án đối với Võ Thế Hanh (36 tuổi) về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Theo bản án, vào tháng 1/2021, Võ Thế Hanh quen với S. (16 tuổi) qua mạng xã hội. Sau nhiều lần trò chuyện, S. đồng ý làm người yêu của Hanh. Sau đó, S. đồng thuận quan hệ tình dục với Hanh nhiều lần.

Dù S. đồng thuận nhưng do S. chưa đủ 16 tuổi nên hành vi của Hanh vẫn bị xử lý hình sự. Với hành vi này, Hanh đã bị tòa án tuyên phạt 36 tháng tù giam.

Xâm hại trẻ em còn gửi ảnh nhạy cảm cho người nhà nạn nhân - 1

Võ Thế Hanh bị tuyên phạt 36 tháng tù giam.

Hồi giữa tháng 8 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giam 2 bị can trong các vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trong số này có một nạn nhân mới 4 tuổi. Vụ việc khiến dư luận bức xúc.

Trước đó, vào tháng 4, Nguyễn Phương (33 tuổi, ở huyện Sơn Tịnh) dụ dỗ cháu N. (4 tuổi) đến nhà chơi. Sau đó, Phương đã làm trò đồi bại với cháu bé nhằm thỏa mãn dục vọng của bản thân. 

Hành vi của Nguyễn Phương đã phạm vào tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", với tình tiết định khung tăng nặng là phạm tội đối với người dưới 10 tuổi (quy định tại khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự). Khung hình phạt cho tội này là từ 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Thời gian qua, nhiều trường hợp xâm hại trẻ em đã bị các cơ quan chức năng phát hiện xử lý nghiêm. Tuy nhiên tình trạng xâm hại trẻ em vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Từ đầu năm 2022 đến nay, tại Quảng Ngãi có trên dưới 10 vụ xâm hại tình dục trẻ em bị phát hiện.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phải tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở LĐ-TB&XH triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ trẻ em theo ba cấp độ; ưu tiên bố trí nguồn lực để bảo đảm việc can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại.

Sở VH-TT&DL được giao đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn gia đình, cơ sở giáo dục, nhà trường và trẻ em về kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Công an tỉnh thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại.

Lực lượng công an phải giải quyết kịp thời, nghiêm minh các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em ở địa phương. Từ đó, xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.