1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Vụ bé gái 15 tuổi sinh con: Nạn nhân bị khuyết tật về trí tuệ

Hoàng Lam

(Dân trí) - Nhận định ban đầu, do cháu T.N. có khuyết tật về trí tuệ nên bị kẻ xấu lợi dụng, xâm hại. Ngành lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bảo trợ với cháu N.

Gia đình giấu việc con gái khuyết tật, mang thai, sinh con

Như Dân trí đã thông tin, hiện ngành chức năng đang làm rõ vụ việc liên quan đến cháu bé 15 tuổi sinh con. "Bà mẹ nhí" là cháu N.T.T.N. (SN 2006, trú tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 9/2021, cháu T.N. hạ sinh một bé trai. Do sinh non, thiếu tháng nên cháu bé phải ấp lồng kính và chăm sóc đặc biệt một thời gian, gần đây mới được đón về gia đình chăm sóc.

Vụ bé gái 15 tuổi sinh con: Nạn nhân bị khuyết tật về trí tuệ - 1

Bé gái N.T.T.N làm mẹ khi mới 15 tuổi (Ảnh: Đ.Hoàng).

Việc cháu bé 15 tuổi mang thai và sinh con chỉ được phát hiện khi gia đình cháu T.N. trình báo cơ quan chức năng.

Theo ông lãnh đạo UBND xã nơi cháu T.N. đăng ký hộ khẩu thường trú, cháu là con đầu trong một gia đình nông dân. Bản thân T.N. không được lanh lợi, nhanh nhẹn như bạn bè cùng trang lứa nên học hết lớp 6 thì nghỉ học. Thời gian vừa qua, cháu N. ở nhà trông 2 em.

Lãnh đạo xã nhận định, nhiều khả năng lợi dụng cháu bé bị khuyết tật trí tuệ nên kẻ xấu đã xâm hại T.N. dẫn tới việc cháu mang thai và sinh con.

Vị lãnh đạo xã cũng cho biết, dù  T.N. có khuyết tật về trí tuệ nhưng từ trước tới nay, cháu không thuộc diện đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội.

Vụ bé gái 15 tuổi sinh con: Nạn nhân bị khuyết tật về trí tuệ - 2

Bé trai sinh non hiện đã khỏe mạnh và được giao cho cố ngoại chăm sóc (Ảnh: Đ.Hoàng).

"Từ trước tới nay, gia đình T.N. không đưa cháu đi bệnh viện kiểm tra để làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Chính quyền xã đã thuyết phục nhưng không có kết quả. Có thể gia đình lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của cháu. Kể cả việc cháu N. mang thai và sinh con gia đình cũng giấu, gần đây mới báo lên công an xã. Hiện cả hai mẹ con T.N. không sinh sống ở địa phương", vị này cho biết thêm.

Được biết, hiện cháu N. và con trai được gia đình đưa đến sống cùng bà ngoại tại thị trấn Nam Đàn.

Khẩn trương làm chế độ bảo trợ cho 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Trọng Lĩnh - Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nam Đàn cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin liên quan đến việc cháu T.N. mang thai, sinh con khi mới hơn 15 tuổi.

"Ngày 19/10, chúng tôi nhận được thông tin từ chính quyền địa phương thì ngay ngày hôm sau đã tới thăm hỏi gia đình để nắm bắt tình hình. Ngày 21/10, đoàn công tác của Phòng, phối hợp với UBND thị trấn và Công an thị trấn Nam Đàn tới nơi cháu N. và con sinh sống để động viên, giúp cháu và người thân ổn định tâm lý", ông Lĩnh cho hay.

Vụ bé gái 15 tuổi sinh con: Nạn nhân bị khuyết tật về trí tuệ - 3

Ông Bùi Trọng Lĩnh - Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nam Đàn thăm, động viên và trao hỗ trợ tới bà ngoại cháu T.N (Ảnh: Hoàng Đon).

Theo thông tin ông Lĩnh cung cấp, sức khỏe của bé trai mới sinh của T.N. đã ổn định tuy nhiên cháu vẫn không chịu trò chuyện, chia sẻ gì. Cháu cũng không biết chăm con.

"Rất may bà ngoại của cháu N. có kinh nghiệm đi chăm trẻ, phụ trách việc chăm sóc nên bước đầu có thể tạm yên tâm về sức khỏe của cháu N. và con trai. Phòng cũng đã báo cáo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An và UBND huyện Nam Đàn trích một phần kinh phí hỗ trợ, chăm sóc hai mẹ con. Vừa qua, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ bà cháu tiền mặt, bỉm, sữa... để nuôi dưỡng cháu nhỏ", ông Lĩnh thông tin.

Vụ bé gái 15 tuổi sinh con: Nạn nhân bị khuyết tật về trí tuệ - 4

Hiện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nam Đàn phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương hoàn tất hồ sơ để cháu T.N. được hưởng chế độ bảo trợ xã hội đúng với tình trạng sức khỏe (Ảnh: Đ.Hoàng).

Theo ông Lĩnh, trước mặt, kinh phí chăm sóc hai mẹ con cháu N. không đáng lo ngại. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho cháu, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện và chính quyền địa phương đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để T.N. được hưởng chế độ bảo trợ xã hội theo đúng tình trạng sức khỏe.

"Về vấn đề pháp luật, hiện Công an huyện Nam Đàn đang điều tra làm rõ. Quan điểm của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương là phải hỗ trợ, chăm sóc và đảm bảo các chế độ cho cháu T.N. và con trai", ông Bùi Trọng Lĩnh khẳng định.