1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Trị:

Truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ được phát hiện cùng di vật

Đăng Đức

(Dân trí) - Ngày 17/12, UBND huyện Hướng Hóa phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tổ chức Lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Những hài cốt nêu trên được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) quy tập tại thôn Hiệp Hòa (xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa).

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Huyện ủy, UBND, UBMTTQVN huyện Hướng Hóa và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, cùng cán bộ, nhân dân địa phương đã đặt vòng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc trước sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ.

Tại Lễ truy điệu, ông Đặng Trọng Vân - Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa - cho biết, sau thời gian nỗ lực tìm kiếm, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã phát hiện và cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa.

Truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ được phát hiện cùng di vật - 1

Lực lượng chức năng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ (Ảnh: H.T).

Lãnh đạo huyện Hướng Hóa nhấn mạnh: "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hướng Hóa bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sĩ. Các liệt sĩ đã không tiếc máu xương chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp thống nhất đất nước".

Trước đó, vào chiều 23/11, trong quá trình thi công xây dựng công trình tường rào ở thôn Hiệp Hòa (xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa), người dân phát hiện có dấu hiệu hài cốt liệt sĩ nên đã báo với cơ quan chức năng. Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn 337 đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm. Ở độ sâu 0,6 m dưới lớp đất, đội quy tập đã cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ.

Truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ được phát hiện cùng di vật - 2

Chiếc bình tông được phát hiện cùng hài cốt (Ảnh: Đoàn KT-QP 337).

Ngoài ra, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện nhiều di vật gồm: 2 súng AK, 4 hộp tiếp đạn, một súng bắn pháo hiệu, 5 quả lựu đạn, 2 thắt lưng, 2 bộ tăng võng, 3 bình tông, 3 lọ thuốc cá nhân và một số di vật khác như đồng hồ, bát sắt, bút bi, dây thông tin, cúc áo, bật lửa…

Mở rộng tìm kiếm tại khu vực này, lực lượng chức năng phát hiện và cất bốc thêm một hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, có 2 chiếc bình tông chôn cùng hài cốt liệt sĩ có khắc dòng chữ "Văn Tân - K67/1" và "Văn Kiên - 19/11/1967".

Truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ được phát hiện cùng di vật - 3

Hài cốt các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa (Ảnh: HT).

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đang phối hợp với các đơn vị liên quan giải mã thông tin khắc trên di vật để xác định danh tính của liệt sĩ. Ngay sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được an táng tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.