1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Nam:

Trao 200 suất học bổng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Công Bính

(Dân trí) - Sáng 7/9, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức trao 200 suất học bổng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Duy Xuyên.

Bà Lưu Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam cho hay, trong 2 năm 2020-2021, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nên mọi hoạt động vui Tết Trung thu dành cho các cháu không thể tổ chức được.

Năm nay, khi dịch tạm lắng, mọi hoạt động trở lại bình thường nên lãnh đạo tỉnh, Sở LĐ-TB&XH tổ chức cho các cháu thiếu nhi được vui đón Tết Trung thu và trao học bổng hỗ trợ học sinh trước thềm năm học mới.

Trao 200 suất học bổng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - 1

Ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam tặng quà và trao học bổng đến các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Duy Xuyên (Ảnh: Công Bính).

Dịp này, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam và nhà tài trợ tổ chức trao 200 suất học bổng hỗ trợ 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là con thương binh, gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó học khá giỏi trên địa bàn huyện Duy Xuyên, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thế Đức - Phó Chủ tịch huyện Duy Xuyên nhấn mạnh, những suất học bổng ngày hôm nay không những có giá trị về mặt vật chất mà còn có giá trị to lớn về mặt tinh thần, là nguồn động lực, là nguồn động viên vô giá về mặt tinh thần để các em học sinh có thêm nghị lực, niềm tin vượt qua những thiếu thốn, khó khăn để thực hiện ước mơ, hoài bão.

Trao 200 suất học bổng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - 2

200 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Duy Xuyên được nhận học bổng trong đợt này (Ảnh: Công Bính).

Lãnh đạo chính quyền huyện Duy Xuyên nhận định, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là những chủ nhân tương lai của đất nước. Mọi trẻ em đều có quyền được sống, được phát triển trong một môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện.

Lợi ích tốt nhất cho trẻ em phải được đặt lên hàng đầu trong các quyết định liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, cộng đồng và gia đình.

Những năm qua, huyện Duy Xuyên luôn quan tâm, chú trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế của huyện còn nhiều khó khăn nên huyện luôn chú trọng đến công tác xã hội hóa nhằm mục đích mang lại những điều kiện tốt đẹp nhất cho các em, đảm bảo cho các em phát triển một cách toàn diện nhất.