1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

TPHCM: Tập trung bảo vệ người lang thang, xin ăn khi dịch Covid-19 tăng cao

Vân Sơn

(Dân trí) - Để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, thành phố đang lên phương án tập trung người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng tại tất cả các quận huyện đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội.

Thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, từ 18h ngày 12/7 đến 18h ngày 13/7, thành phố ghi nhận 1.797 trường hợp mới mắc Covid-19. Nâng tổng số bệnh nhân trên địa bàn lên 16.573 trường hợp trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, từ ngày 27/4 đến nay. 

TPHCM: Tập trung bảo vệ người lang thang, xin ăn khi dịch Covid-19 tăng cao - 1

Số ca bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng cao trong 24 giờ qua (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, đa phần số ca bệnh mới được phát hiện trong khu vực phong tỏa, 113 trường hợp ngoài cộng đồng đang điều tra dịch tễ. 

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, để tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian cho người dân khi khai báo y tế, kiểm soát thông tin người di chuyển, hỗ trợ truy vết ca nghi nhiễm Covid-19, thành phố đã thiết lập hệ thống internet và dán mã QR code khai báo y tế tại 12 chốt kiểm soát ở cửa ngõ. 

TPHCM: Tập trung bảo vệ người lang thang, xin ăn khi dịch Covid-19 tăng cao - 2

Thành phố HCM lên phương án tập trung người lang thang để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, thành phố đang lên phương án tập trung người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng tại tất cả các quận huyện đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội hoặc Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần. Việc xác minh nơi cư trú cũng sẽ được thực hiện để giải quyết hồi gia đối với đối tượng có địa chỉ cư trú trên địa bàn thành phố. 

Toàn thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm với mục tiêu sớm khống chế dịch. Ngành y tế kêu gọi mỗi người dân hy sinh một chút lợi ích, thói quen cá nhân, đồng cảm, chia sẻ và chung tay để sớm chiến thắng dịch bệnh. 

Người dân cần tuân thủ nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và các quy định trong khu phong tỏa, chủ động nắm bắt thông tin, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.