1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

TPHCM đề xuất mở rộng, kéo dài thời gian hỗ trợ tiền thuê nhà đến 30/9

Xuân Hinh

(Dân trí) - UBND TPHCM đề xuất mở rộng hỗ trợ tiền thuê nhà đến tất cả người lao động làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, tổ chức và kéo dài thời gian hỗ trợ đến 30/9.

TPHCM đề xuất mở rộng, kéo dài thời gian hỗ trợ tiền thuê nhà đến 30/9 - 1

Thành phố đã giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà đến tay 1,5 triệu lượt người lao động, số tiền hỗ trợ gần 950 tỷ đồng (Ảnh: A.X).

Vừa qua, trong báo cáo gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), UBND TPHCM đã nêu kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cho phép mở rộng đối tượng hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ đến tất cả người lao động làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, tổ chức.

Theo UBND TPHCM, nguyên nhân đề xuất như vậy do người lao động làm việc đủ điều kiện hưởng hỗ trợ nhưng lại không làm việc ở loại hình hoạt động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nên không thuộc đối tượng hỗ trợ.

Để giải quyết những khó khăn trong việc hỗ trợ, UBND TPHCM cũng đề xuất Bộ LĐ-TB&XH báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục giải quyết các trường hợp đã có xác nhận của cơ quan BHXH trước ngày 18/5. Đồng thời, kéo dài thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/9 (thay vì 15/8 theo quy định) và hoàn thành công tác giải ngân đến ngày 30/9.

Đến nay, TPHCM đã phê duyệt hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà đến gần 70.000 lượt hồ sơ doanh nghiệp với hơn 1,6 triệu lượt người, số tiền hỗ trợ 975 tỷ đồng đạt 100% hồ sơ đủ điều kiện. Thành phố đã chuyển kinh phí đến gần 65.000 lượt doanh nghiệp với hơn 1,5 triệu lượt người, số tiền hỗ trợ gần 950 tỷ đồng, chiếm hơn 97% so với phê duyệt.

Ban đầu, thành phố dự kiến sẽ hỗ trợ hơn 77.000 doanh nghiệp với gần 1,1 triệu người lao động với kinh phí 1.777 tỷ đồng. Tuy vậy, thực tế triển khai cho thấy, tỉ lệ người lao động đề nghị hỗ trợ thấp hơn rất nhiều. Từ đó, thành phố đã đề xuất Bộ LĐ-TB&XH điều chỉnh dự kiến số lượng và nhu cầu kinh phí là 66.000 lượt doanh nghiệp với 1.454.067 lượt lao động, số tiền hỗ trợ là hơn 967 tỷ đồng.