1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thái Bình:

Tổ chức "Tết sum vầy 2021", tặng hơn 9000 suất quà tết tới người lao động

Đức Văn

(Dân trí) - Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ tỉnh Thái Bình triển khai kế hoạch "Tết sum vầy" ở cả 3 cấp công đoàn, tặng hơn 9.000 suất quà tết với tổng kinh phí trên 6,5 tỷ đồng tới người lao động.

Chiều ngày 21/1, LĐLĐ tỉnh Thái Bình đã tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Kết nối yêu thương". Tham dự chương trình có ông Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, cùng các lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình.

Tổ chức Tết sum vầy 2021, tặng hơn 9000 suất quà tết tới người lao động - 1

Ông Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, tặng quà tới công nhân, người lao động

Theo thống kê, trong năm 2020, do anh hưởng của đại dịch Covid-19, ngay 6 tháng đầu năm Thái Bình có khoảng 45.000 lao động bị ảnh hưởng đến việc làm, đời sống, thu nhập; trên 3.000 lao động phải nghỉ việc từ 1 đến 3 tháng trở lên và trên 8.000 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. 6 tháng cuối năm, các cấp ngành triển khai nhiều giải pháp giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp giúp người lao động cơ bản có việc làm và thu nhập ổn định.

Để giúp đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, công đoàn các cấp đã huy động nhiều nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, có gần 7000 lượt công nhân lao động được nhận hỗ trợ từ các chương trình phúc lợi đoàn viên với kinh phí trên 3 tỷ đồng.

Từ thực trạng số lao động gặp khó khăn trong năm 2020, dịp tết  Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ tỉnh Thái Bình đã triển khai kế hoạch "Tết sum vầy- Kết nối yêu thương" ở cả 3 cấp công đoàn. Riêng LĐLĐ tỉnh , LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn các ngành, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức 32 chương trình "Tết sum vầy" tại các doanh nghiệp, trao 9.400 suất quà tết, mỗi suất 700.000đ với tổng kinh phí trên 6,5 tỷ đồng tới người lao động.

Tại chương trình, ông Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, cùng các lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã trao 300 suất quà, mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng (gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và 200 nghìn đồng tiền quà) tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn…