1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thừa Thiên Huế:

Thăm, tặng quà Tết tới Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện miền núi

Đại Dương

(Dân trí) - Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu ở huyện miền núi A Lưới.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Tân Sửu 2021, ngày 30/1, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện A Lưới.

Tại huyện này, đoàn đã đến thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Kăn Xiếp, ở xã Hồng Thượng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và chúc mẹ Kăn Xiếp đón một cái Tết ấm vui, hạnh phúc và mạnh khỏe.

Thăm, tặng quà Tết tới Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện miền núi - 1

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà tới Bẹ mẹ Việt Nam anh hùng Kăn Xiếp.

Ông Bình đồng thời cũng động viên, chia sẻ với các gia đình và Bà mẹ Việt Nam anh hùng về những đổi thay trong đời sống và phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới của đồng bào huyện vùng cao A Lưới.

"Huyện cần tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với đối tượng người có công, gia đình chính sách, các thương bệnh binh, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Tập trung mọi nguồn lực, phối hợp với các ban, ngành tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, không ngừng chăm lo nâng cao đời sống về mọi mặt cho đối tượng có công trên địa bàn" - ông Bình chỉ đạo.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cũng lưu ý huyện A Lưới quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh, gắn phòng chống dịch với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo cho bà con có một cái Tết an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Thăm, tặng quà Tết tới Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện miền núi - 2
Đoàn lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở LĐ-TB&XH tặng quà chúc Tết đến các gia đình chính sách

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đoàn đã trao tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Kăn Xiếp và mỗi gia đình chính sách một phần quà trị giá 300 ngàn đồng và 1 triệu đồng tiền mặt. Trong dịp này, đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà cho 1 hộ gia đình vượt nghèo tiêu biểu trên địa bàn huyện A Lưới.