1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Hà Tĩnh:

Tặng quà cho thân nhân các liệt sỹ hy sinh khi khắc phục lũ lụt ở Quảng Trị

Tiến Hiệp

(Dân trí) - Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh vừa đến thăm hỏi động viên, trao 6 suất quà cho thân nhân các liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ ở Quảng Trị.

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 31 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, ngày 17/12, Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân các liệt sỹ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 quê ở Hà Tĩnh hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Tặng quà cho thân nhân các liệt sỹ hy sinh khi khắc phục lũ lụt ở Quảng Trị - 1
Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh trao quà cho chị Thiều Thị Nhung vợ Liệt sỹ Trần Quốc Dũng (thị Trấn Thạch Hà).

Tại buổi thăm hỏi, Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh đã trao 6 suất quà bằng tiền mặt, mỗi suất 3 triệu động cho gia đình thân nhân liệt sỹ trên địa bàn.

Danh sách các gia đình nhận quà, gồm: Gia đình thân nhân Liệt sỹ Trần Quốc Dũng (thị Trấn Thạch Hà); thân nhân Liệt sỹ Nguyễn Cao Cuờng (xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân); thân nhân Liệt sỹ Lê Huơng Trà (thị Trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân); thân nhân Liệt sỹ Ngô Bá Văn (xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà); thân nhân Liệt sỹ Lê Sỹ Phiêu (xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) và thân nhân Liệt sỹ Cao Văn Thắng (xã Hương Đô, huyện Hương Khê).

Ông Trần Hậu Tám - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình, người thân của các liệt sĩ và chia sẻ những khó khăn, mất mát của các gia thân nhân liệt sỹ. Đồng thời mong muốn gia đình, người thân các liệt sỹ cố gắng vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.

"Ngoài 18 triệu đồng trao cho các gia đình thân nhân các liệt sỹ Hội cũng đã hỗ trợ gần 10 triệu đồng cho các cựu chiến binh làm kinh tế thiệt hại do lũ lụt", ông Tám nói.