1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Số tiền hỗ trợ 40.000 đồng và sự thiện nguyện lan tỏa ở Đà Nẵng

Khánh Hồng

(Dân trí) - Để người dân yên tâm ở nhà phòng chống dịch, Đà Nẵng phát tiền 40.000 đồng/người/ngày đến bà con ở các khu phong tỏa tại quận Sơn Trà. Từ đây, sự thiện nguyện được lan tỏa rộng hơn.

Không phân biệt giàu nghèo

Đến nay, gia đình chị Đặng Thị Hiền (trú tổ 44, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) đã nhận tiền lần thứ 3 do thành phố hỗ trợ người dân trong khu vực phong tỏa. Gia đình chị Đặng Thị Hiền gồm 6 người, cứ 5 ngày nhận tiền một lần, mỗi lần được nhận 1,2 triệu đồng.

"Tổ dân phố đến tận từng nhà để phát tiền cho dân, ai cũng được nhận, không phân biệt giàu nghèo. Những người ở nơi khác đến đây nhưng bị mắc kẹt cũng được nhận tiền hỗ trợ. Ai nhận tiền cũng rất vui mừng, phấn khởi", chị Đặng Thị Hiền nói.

Cũng trong đợt này, theo quy định, gia đình anh Đặng Hoài Nam (trú tổ 24, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) với 4 người đã được nhận 1,6 triệu đồng.

Số tiền hỗ trợ 40.000 đồng và sự thiện nguyện lan tỏa ở Đà Nẵng - 1

Người dân trong khu vực phong tỏa ở quận Sơn Trà nhận tiền hỗ trợ của thành phố 40.000 đồng/ngày/người (Ảnh: Đông Thành). 

Thấy cuộc sống của gia đình ổn hơn một số hộ trên cùng tuyến đường, anh đã quyết định chia số tiền trên giúp lại 2 hộ khó khăn hơn, mỗi hộ nhận 800.000 đồng.

"Tôi đã nhờ tổ trưởng chọn 2 hộ gia đình khó khăn trao giúp số tiền trên. Của ít lòng nhiều, mong dịch chóng qua để bà con làm ăn", anh Đặng Hoài Nam nói.

Gia đình chị Đặng Thị Hiền và anh Đặng Hoài Nam thuộc nhóm 31.000 hộ gia đình trên địa bàn quận Sơn Trà được nhận hỗ trợ theo chủ trương chính sách an sinh đặc biệt để phòng, chống dịch Covid-19 này của thành phố. Số hộ gia đình này tương ứng với khoảng 127.000 nhân khẩu.

Số tiền hỗ trợ 40.000 đồng và sự thiện nguyện lan tỏa ở Đà Nẵng - 2

Tất cả mọi người dân trong khu vực phong tỏa ở quận Sơn Trà đều được nhận tiền hỗ trợ (Ảnh: Đông Thành).

Được biết, đầu tháng 8, Sơn Trà trở thành điểm nóng Covid-19 của Đà Nẵng, xuất phát từ chuỗi lây nhiễm Cảng cá Thọ Quang. Có 5 phường của quận Sơn Trà gồm Nại Hiên Đông, Mân Thái, Thọ Quang, Phước Mỹ, An Hải Bắc buộc phải phong tỏa cứng để ngăn chặn dịch Covid-19.

Để người dân yên tâm ở trong nhà, lãnh đạo thành phố quyết định hỗ trợ tiền đến mỗi người dân trong 5 phường. Theo đó, mỗi người dân đều được phát tiền 40.000 đồng/người/ngày cho đến khi hết cách ly. Dự kiến tổng kinh phí khoảng 100 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Thành Nam - Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, từng tùy địa phương mà có nơi phát 5 ngày một lần, có nơi phát luôn một lần. Các địa phương đã làm việc khẩn trương để tiền đến được tay người dân sớm nhất.

Số tiền hỗ trợ 40.000 đồng và sự thiện nguyện lan tỏa ở Đà Nẵng - 3

Sau khi nhận tiền, những hộ khá hơn đã giúp lại những hộ khó khăn trong tổ mình (Ảnh: Đông Thành). 

"Người dân nhận tiền đều phấn khởi, yên tâm ở trong nhà. Nhiều hộ khá giả hơn sau khi nhận tiền đã hỗ trợ lại những hộ khó khăn trong tổ mình", ông Nguyễn Thành Nam nói.

Sự thiện nguyện lan tỏa 

Trước đó, từ 8h ngày 16/8, Đà Nẵng đã dừng tất cả các hoạt động, thực hiện nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó" trong chuỗi "ngày vàng" để ngành y tế tiến hành xét nghiệm toàn thành phố, tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Ngay ngày hôm sau, những tấn hàng rau, củ do các mạnh thường quân tài trợ được thành phố phân bổ về tận các tổ dân phố, phát tận từng hộ dân trên địa bàn.

Số tiền hỗ trợ 40.000 đồng và sự thiện nguyện lan tỏa ở Đà Nẵng - 4

Các tổ dân phố phân chia rau, củ trao đến tận từng nhà dân trong những ngày thành phố thực hiện "ai ở đâu ở yên đó" (Ảnh: Khánh Hồng). 

"Thật là vui khi cứ vài bữa, sáng ngủ dậy, nhìn ra cổng đã thấy bao rau, củ được bác tổ trưởng treo ở cổng. Đến hôm nay, gia đình tôi đã được nhận 3 lần như thế. Hôm trước, tổ tôi còn tặng mỗi gia đình một kg bún tươi", chị Nguyễn Thị Phương (trú tổ 71, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) chia sẻ.

Hình ảnh các tổ dân phố phân chia rau, củ trao đến từng hộ dân được người dân Đà Nẵng chia sẻ ngập tràn mạng xã hội những ngày qua. Những "gam màu tươi sáng" của cuộc sống dường như đã lấp bớt những "gam màu buồn" về số ca mắc Covid-19 liên tục tăng qua xét nghiệm diện rộng.

Một số hoàn cảnh gặp khó khăn, sau khi phản ánh qua các kênh thông tin cũng nhận được sự giúp đỡ kịp thời của chính quyền địa phương, các hội đoàn thể và người dân.

Hội phụ nữ phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) đã kịp thời hỗ trợ một sản phụ mới sinh con được 2 tuần, ở phòng trọ không có người chăm sóc sau khi nhận được thông tin.

Theo đó, không chỉ tặng sữa và các vật dụng, Hội phụ nữ phường An Hải Đông còn giao Chi hội phụ nữ nơi sản phụ thuê trọ nấu thêm thức ăn và đem đến cho sản phụ hàng ngày.

Cứ thế, những câu chuyện tử tế cứ lan tỏa dần trong những ngày cả TP Đà Nẵng cùng nhau "đánh giặc" Covid-19.

Chính sách nhân văn

Theo ông Nguyễn Đăng Hoàng - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng, chính sách hỗ trợ tiền cho người dân ở khu phong tỏa của quận Sơn Trà là chính sách rất nhân văn, kịp thời. Mọi người dân khi nhận tiền đều vui vẻ, yên tâm ở trong nhà chống dịch.

Ngoài ra, trong 7 ngày thành phố dừng mọi hoạt động, có đơn vị đã hỗ trợ 30.000 suất quà đến các hộ nghèo, cận nghèo và người khó khăn (trị giá 500.000 đồng/suất).

UBND thành phố cũng hỗ trợ hơn 50.000 suất, mỗi suất 500.000 đồng, trích nguồn ngân sách đến các hộ gia đình có công và khó khăn tại địa bàn.

Sở Công thương và Sở LĐ-TB&XH đã tham mưu thành phố hỗ trợ 150.000 suất quà đến các hộ khó khăn, những người thuê trọ khi thành phố tiếp tục thực hiện "ai ở đâu ở yên đó".

"Quan điểm của thành phố là không có ai bị đói trong giai đoạn chống dịch, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có công", lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng chia sẻ.