1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Người dân Đà Nẵng "ở yên", gạo, cá, rau được trao tặng đến tận nhà

Khánh Hồng

(Dân trí) - Những phần quà gồm gạo, cá khô, nước mắm… được phân phát tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn trong 7 ngày thành phố thực hiện "ai ở đâu ở yên đó".

Trưa 18/8, ngay sau khi những suất quà được đưa về UBND phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), các tổ dân phố nhanh chóng nhận hàng, gõ cửa từng nhà trao tận tay tới bà con.

Đây là những suất quà của UBND TP Đà Nẵng đưa về cho các địa phương phát tới người dân đang gặp khó khăn trong thời gian thành phố thực hiện 7 ngày "ai ở đâu ở yên đó". Mỗi suất gồm gạo, dầu ăn, nước nắm, mì tôm, cá khô và cá hộp.

Người dân Đà Nẵng ở yên, gạo, cá, rau được trao tặng đến tận nhà - 1

Sau khi những suất quà được đưa về UBND phường Hòa Khánh Bắc, các tổ dân phố nhanh chóng nhận hàng đi trao cho người dân.

Ông Cao Tất Dũng - Tổ trưởng tổ dân phố số 11 (phường Hòa Khánh Bắc) mồ hôi ướt đẫm khi chạy xe máy giữa trưa nắng chở theo các suất thực phẩm khắp các con ngõ nhỏ để phát cho người dân khó khăn.

"Khi các suất quà được đưa về phường, tổ dân phố đến nhận và phát ngay đến các hộ dân. Dù có nắng nóng hay mệt thì cũng phải gắng đưa đến tay mọi người sớm nhất", ông Cao Tất Dũng chia sẻ.

Người dân Đà Nẵng ở yên, gạo, cá, rau được trao tặng đến tận nhà - 2

Những suất quà được đưa đến tận nhà người dân.

Trong căn nhà cấp 4, vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp (tạm trú phường Hòa Khánh Bắc) vui mừng khi đón nhận suất quà từ tay bác tổ trưởng.

Vợ chồng chị cùng 2 con từ Thừa Thiên Huế vào Đà Nẵng thuê mặt bằng 5 triệu/tháng để mở quán bún nhỏ. Dịch bùng phát nên cả gia đình không thể buôn bán được lâu nay.

Người dân Đà Nẵng ở yên, gạo, cá, rau được trao tặng đến tận nhà - 3

Mỗi suất gồm gạo, dầu ăn, nước mắm, mì tôm, cá khô và cá hộp.

"Hôm nay nhận thực phẩm của thành phố hỗ trợ, người dân xa quê như chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng. Chúng tôi cảm ơn chính quyền và lãnh đạo thành phố", chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp bày tỏ.

Theo ông Phan Văn Đại - Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), trên địa bàn phường chủ yếu là sinh viên, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp. Trong đợt này, có hơn 650 hộ gặp khó khăn được thành phố hỗ trợ các suất thực phẩm.

Người dân Đà Nẵng ở yên, gạo, cá, rau được trao tặng đến tận nhà - 4

Người dân vui mừng khi được nhận quà hỗ trợ. 

Được biết, TP Đà Nẵng đã vận động được 30.000 suất quà gồm đầy đủ lương thực, thực phẩm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, mất việc làm tạm thời. Số quà này được chuyển thẳng về các phường, phát cho người dân. Bên cạnh đó thành phố cũng thống kê tiếp các hộ dân gặp khó khăn để kịp thời hỗ trợ.

Người dân Đà Nẵng ở yên, gạo, cá, rau được trao tặng đến tận nhà - 5

Ngoài ra, những ngày này, người dân toàn TP Đà Nẵng cũng đã nhận được các loại rau, củ do các mạnh thường quân ủng hộ.

Ngoài ra, những ngày này, người dân toàn TP Đà Nẵng cũng đã nhận được các loại rau củ do các mạnh thường quân ủng hộ. Các loại rau, củ được đưa về tận các tổ dân phố và các tổ trưởng đi phát tận nhà cho người dân.

Theo ông Nguyễn Văn An - Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng, địa phương đang triển khai đồng thời 2 gói hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 gồm: Gói theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và gói 75 tỷ đồng hỗ trợ cho người yếu thế của thành phố.

Ngoài ra, trong 7 ngày thành phố dừng mọi hoạt động, một tập đoàn hỗ trợ 30.000 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và người khó khăn (trị giá 500.000 đồng/suất/7ngày). UBND thành phố cũng đã xin ý kiến thường trực HĐND thành phố về việc hỗ trợ hơn 50.000 suất, mỗi suất 500.000 đồng, kinh phí ngân sách hơn 25 tỷ đồng, cho các hộ gia đình có công và khó khăn tại 7 quận, huyện.

Bên cạnh đó, Sở đã trình Bộ LĐ-TB&XH xin Chính phủ hỗ trợ cho Đà Nẵng 1.600 tấn gạo để hỗ trợ cho người khó khăn, hiện đang chờ kết quả.