1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Sở thích đặc biệt của Mẹ Việt Nam anh hùng 101 tuổi

Vi Thảo

(Dân trí) - Dù đã bước sang tuổi 101 nhưng sức khỏe của mẹ Việt Nam anh hùng Văn Thị Men (ở tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn rất tốt, ít đau ốm. Đặc biệt, mỗi bữa cơm của Mẹ phải có 1 lon bò húc.

Ngày 21/7, đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Văn Thị Men (101 tuổi, trú xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền).

Khi đoàn công tác đến, mẹ Men ngồi bên hiên nhà, vui vẻ chuyện trò với các bạn đoàn viên thanh niên đang tổ chức chương trình "Bữa cơm cùng mẹ".

Sở thích đặc biệt của Mẹ Việt Nam anh hùng 101 tuổi - 1

Nụ cười tươi khỏe của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Văn Thị Men (Ảnh: Vi Thảo).

Bà Hồ Thị Mùi (57 tuổi, cháu nội) đang ở cùng mẹ Men, cho biết sức khỏe của Mẹ rất tốt, ít đau ốm vặt, hay đi loanh quanh chứ không chịu ở yên một chỗ.

Theo bà Mùi, mẹ Men không thích các món có nước như: bánh canh, cháo, canh,… mà chỉ thích ăn đồ khô. Bánh chưng, bánh tét phải chiên qua thì Mẹ mới ăn.

"Mỗi bữa, bà ăn hết một bát cơm đầy và phải có thêm 1 lon bò húc thì mới chịu, một ngày ba bữa đều đặn như vậy", bà Mùi kể.

Không chỉ sống vui, sống khỏe, mẹ Văn Thị Men còn rất thích hút thuốc vấn Phong Lai, một loại thuốc lá nổi tiếng của xã Quảng Thái quê Mẹ.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết Bà mẹ Việt Nam anh hùng Văn Thị Men được Sở nhận phụng dưỡng từ cách đây hơn 20 năm. Đây là 1 trong hơn 20 Bà mẹ còn sống và có tuổi đời thuộc top lớn nhất tỉnh hiện nay.

Được biết, mẹ Văn Thị Men có 1 người con duy nhất là liệt sỹ, được nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 1994. Bản thân mẹ cũng là người có công giúp đỡ cách mạng, thương binh, được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhất.

Sở thích đặc biệt của Mẹ Việt Nam anh hùng 101 tuổi - 2

Đại diện Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế trao tặng di ảnh liệt sỹ đến thân nhân (Ảnh: Vi Thảo).

Trong ngày 21/7, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Tỉnh Đoàn, các địa phương tổ chức trao quà và di ảnh liệt sỹ tới đại diện thân nhân.

Đây là hoạt động ý nghĩa, lần đầu được triển khai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ trong công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. 

"Bố tôi mất khi tôi mới 5 tuổi. Được nhận di ảnh liệt sỹ là cha mình, tôi rất cảm động và cảm ơn Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống tinh thần, vật chất của người có công, gia đình người có công như chúng tôi", ông Trần Văn Phẩm (66 tuổi, trú xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) chia sẻ.

Sở thích đặc biệt của Mẹ Việt Nam anh hùng 101 tuổi - 3

Chương trình trao tặng di ảnh liệt sỹ tới thân nhân tại Thừa Thiên Huế diễn ra từ ngày 21 đến 26/7 (Ảnh: Vi Thảo).

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đợt này có 74 di ảnh liệt sỹ được phục hồi, trao tặng thân nhân, gia đình liệt sỹ. Chương trình trao tặng sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 26/7.

"Trong số các di ảnh được phục hồi lần này, nhiều liệt sỹ đã có vợ con, có người chưa có vợ con. Các anh đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho quê hương, đất nước.

Thế hệ trẻ hôm nay phải ghi nhớ sự hy sinh to lớn ấy, làm thật nhiều việc có ý nghĩa hơn nữa để tri ân các anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng", bà Phan Minh Nguyệt đề nghị.

Hiện nay, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có gần 89.000 người có công với cách mạng, trong đó hơn 19.000 liệt sỹ, hơn 13.000 thương bệnh binh, 2.473 Mẹ Việt Nam anh hùng,…

Tính đến tháng 6, Thừa Thiên Huế có 23 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, trong đó có 8 Bà mẹ trên 100 tuổi.