1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng:

Sau 2 năm lao đao vì Covid-19, hướng dẫn viên du lịch được… "gọi tên"

Đăng Đức

(Dân trí) - Suốt 2 năm qua, nhiều hướng dẫn viên du lịch bị thất nghiệp, mất nguồn thu nhập do dịch bệnh Covid-19, nay họ phấn khởi khi thuộc đối tượng trong diện hỗ trợ từ gói an sinh 26.000 tỷ đồng.

Gác nghề hướng dẫn viên, ở nhà bán hàng online…

Nhận thấy lĩnh vực du lịch có nhiều cơ hội phát triển, anh Lê Ngọc Tâm (trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) chọn hướng lập nghiệp làm nghề hướng dẫn viên du lịch.

Với vốn hiểu biết nghề, vào năm 2017, anh quyết định mở văn phòng du lịch, nhằm kết nối, tổ chức các tour du lịch tham quan các di tích, thắng cảnh trên quê hương.

Những năm đầu, lượng du khách đến với Quảng Trị khá đông. Không những khách trong nước mà lượng khách quốc tế đến tham quan ngày càng nhiều. Anh Lê Ngọc Tâm đã tổ chức nhiều tour du lịch cho khách quốc tế tham quan các di tích, danh thắng trên địa bàn.

Sau 2 năm lao đao vì Covid-19, hướng dẫn viên du lịch được… gọi tên - 1

Anh Lê Ngọc Tâm (áo đỏ) dẫn các cựu chiến binh nữ tham quan điểm di tích tại Quảng Trị.

Thông qua bạn bè và các đơn vị khai thác du lịch giới thiệu, có những thời điểm công việc của anh khá bộn bề. Nghề hướng dẫn viên đã mang đến cho anh nhiều cơ hội và thu nhập khá.

Tuy nhiên, 2 năm qua, khi xảy ra dịch Covid-19, khách quốc tế ngừng đến Quảng Trị, lượng khách du lịch trong nước ngày càng thưa thớt.

Trong bối cảnh đó, những người làm trong lĩnh vực du lịch như anh Lê Ngọc Tâm rơi vào cảnh "ngồi chơi xơi nước". Không có khách du lịch đồng nghĩa với không có nguồn thu nhập, anh ở nhà phụ vợ bán thức ăn nhanh, bán hàng online.

Sau 2 năm lao đao vì Covid-19, hướng dẫn viên du lịch được… gọi tên - 2

Anh Lê Ngọc Tâm dẫn nhóm khách quốc tế tham quan các bãi biển đẹp miền Trung (Ảnh: NVCC).

"Thời gian qua, hoạt động du lịch bị "đóng băng" do dịch Covid-19 nên hầu như tôi không nhận được tour khách nào. Không có khách nên tôi mất đi nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình. Tôi phải cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết để cầm cự, chờ dịch bệnh được kiểm soát", anh Lê Ngọc Tâm nói.

Hai vợ chồng chị Lê Thị Cẩm Tú cùng gắn bó với nghề hướng dẫn viên du lịch nhiều năm nay. Gần 2 năm trôi qua, vợ chồng chị đành ở nhà do không có khách du lịch.

Ngày chưa có dịch Covid-19, chị làm hướng dẫn viên du lịch, chuyên hướng dẫn khách Thái Lan tham quan danh thắng dọc các tỉnh miền Trung.

"Năm 2019, lượng khách du lịch rất đông, mỗi tháng tôi dẫn từ 8-9 tour khách, mỗi tour kéo dài 3-4 ngày. Có thời điểm tôi làm liên tục, không có thời gian nghỉ. Nhưng đến tháng 3/2020 bắt đầu ngưng trệ do dịch Covid-19, nên không có khách và phải nghỉ ở nhà", chị Lê Thị Cẩm Tú cho biết.

Để có nguồn thu nhập, chị nhận dạy thêm tiếng Thái tại nhà và bán hàng online.

Sau 2 năm lao đao vì Covid-19, hướng dẫn viên du lịch được… gọi tên - 3

Chị Lê Thị Cẩm Tú dẫn khách nước ngoài tham quan Đại nội Huế.

 Kỳ vọng nhận được hỗ trợ

Nhằm hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, Chính phủ đã đưa ra gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng. Theo đó, đối với các hướng dẫn viên du lịch, nếu đảm bảo đủ điều kiện sẽ nhận được hơn 3,7 triệu đồng/người.

Theo chị Lê Thị Cẩm Tú, đây là chính sách an sinh thể hiện sự quan tâm của Chính phủ đối với các nhóm đối tượng; trong đó, có nhóm đối tượng hướng dẫn viên du lịch.

"Nghe thông tin gói hỗ trợ này, bản thân tôi cũng phấn khởi. Chính sách trên đã động viên rất nhiều đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19. Thực tế thời gian qua, bản thân tôi phải ở nhà nuôi con nhỏ, không có thu nhập nên phải tìm kiếm việc làm thêm để trang trải cuộc sống", chị Lê Thị Cẩm Tú tâm sự. 

Chị Hoàng Thị Cẩm H. làm việc tại Trung tâm lữ hành ở thành phố Đông Hà cũng bày tỏ vui mừng trước chính sách hỗ trợ hướng đến đối tượng hướng dẫn viên du lịch.

"Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không có khách du lịch khiến tôi phải nghỉ việc từ tháng 5/2021 đến nay. Dù chưa biết việc hỗ trợ triển khai như thế nào nhưng bản thân mình thấy rất vui", chị Hoàng Thị Cẩm H. tâm sự.

Anh Lê Ngọc Tâm bày tỏ: "Sau hơn 2 năm công việc gặp khó khăn do dịch bệnh, tôi phải xoay sở công việc khác để kiếm sống. Trước thông tin về chính sách gói an sinh 26.000 tỷ đồng hướng đến đối tượng làm nghề hướng dẫn viên, bản thân tôi cũng phấn khởi. Đây là sự quan tâm của Chính phủ đối với người lao động gặp khó khăn".