1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quyên góp xây nhà giúp người có hoàn cảnh khó khăn

Trần Lê

(Dân trí) - Công an huyện Như Thanh, Thanh Hóa tổ chức quyên góp, ủng hộ để xây tặng nhà tình nghĩa giúp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022) và 76 năm ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2022), Công an huyện Như Thanh, Thanh Hóa tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa tới gia đình bà Lương Thị Chỉnh, trú tại thôn Đồng Lấm, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh.

Quyên góp xây nhà giúp người có hoàn cảnh khó khăn - 1

Công an huyện Như Thanh trao tặng nhà tình nghĩa tới hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Công an huyện Như Thanh).

Trước đó, rà soát và báo cáo của chính quyền địa phương cho thấy hộ gia đình bà Lương Thị Chỉnh (SN 1964) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Chỉnh sống một mình, thường xuyên đau ốm, con cái mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống vô cùng chật vật.

Với tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", lãnh đạo Công an huyện Như Thanh đã tổ chức phát động tới toàn thể cán bộ chiến sĩ đơn vị cùng nhau đóng góp kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa giúp hoàn cảnh bà Lương Thị Chỉnh.

Công trình nhà tình nghĩa được khởi công xây dựng từ 8/5, đến nay đã được nghiệm thu hoàn thành. Căn nhà có diện tích 54m2, kết cấu nhà bằng bê tông, cốt thép, nền lát gạch men. Tổng chi phí xây dựng là hơn 95 triệu đồng.

Công an huyện Như Thanh vừa phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Lương Thị Chỉnh.

Thượng tá Trần Hùng Vương, Trưởng Công an huyện Như Thanh chia sẻ: "Căn nhà tình nghĩa này được xây dựng từ nguồn đóng góp, ủng hộ của cán bộ chiến sĩ đơn vị và thông qua hoạt động xã hội hóa, với mong muốn gia đình bà Lương Thị Chỉnh có một nơi ở khang trang, thay cho ngôi nhà lụp xụp, xuống cấp trước đó.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, đơn vị mong muốn cấp ủy, chính quyền, bà con lối xóm và các nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện để gia đình bà Lương Thị Chỉnh vượt khó, vươn lên, tích cực đóng góp vào sự phát triển của địa phương".