1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quy tập 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào

Dương Nguyên

(Dân trí) - Mùa khô 2022-2023, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tìm được 8 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào. Địa phương đang chuẩn bị cho lễ đón nhận, an táng các hài cốt liệt sĩ.

Chiều 17/4, Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (BCĐ 515) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ tại nước bạn Lào.

Mùa khô 2022-2023, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục được giao nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bolikhămxay và thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Quy tập 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào - 1

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: V.Đ.).

Quá trình này, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ gặp không ít trở ngại vì thời tiết nắng nóng, giao thông đi lại khó khăn. Hơn nữa, thông tin về phần mộ liệt sĩ ngày càng ít, chủ yếu nằm ở vùng sâu, vùng xa, độ chính xác không cao.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã nỗ lực vượt khó, tìm kiếm, xử lý 35 thông tin với 90 phần mộ liệt sĩ.

Quy tập 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào - 2

Đại tá Mai Ngọc Việt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2022-2023 (Ảnh: V.Đ.).

Qua đó, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ tại bản Phôn Hôm, huyện Viêng Thoong và bản Năm Thi, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay. Các hài cốt liệt sĩ đều chưa biết tên, có xương và di vật.

Thời gian đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ dự kiến diễn ra từ 15/5 đến 23/5. Hà Tĩnh sẽ cử đoàn công tác đặc biệt sang các tỉnh của nước bạn Lào để dự lễ cầu siêu và tiếp nhận hài cốt liệt sĩ.

Quy tập 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào - 3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu chỉ đạo chuẩn bị việc tiếp nhận hài cốt liệt sĩ (Ảnh: V.Đ.).

Sau đó, đoàn công tác cùng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ di chuyển hài cốt các liệt sĩ về nước qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và tổ chức lễ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm ở huyện Hương Sơn.

Ông Lê Ngọc Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ 515 tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ triển khai các phần việc, đảm bảo lễ đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra trang nghiêm, trọng thể và an toàn.