1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Trị: Truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ

Đăng Đức

(Dân trí) - Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã cất bốc được 5 hài cốt liệt sĩ tại vườn tràm của người dân ở xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ.

Ngày 21/1, chính quyền xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ phối hợp với Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức Lễ truy điệu và an táng trọng thể 5 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm trên địa bàn. 

Trước đó, từ thông tin của người dân về việc nghi có hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn tràm của gia đình ông Trần Văn Minh (ở thôn Bảng Sơn, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ.

Quảng Trị: Truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ - 1

Lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương di chuyển hài cốt liệt sĩ về khu vực an táng (Ảnh: Anh Vũ).

Các hài cốt được tìm thấy ở độ sâu từ 80-90cm, cách nhau 1,5m, còn răng, các xương đã vỡ vụn và kèm theo một số di vật… 

Theo thông tin của người dân địa phương, đây là nơi đóng quân của Bệnh viện Sư đoàn 304 vào khoảng năm 1972.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đại diện chính quyền xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, cùng lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ.

Sau Lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được di chuyển về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị).