1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Trị sẽ đón người già, trẻ em từ phía Nam về quê

Đăng Đức

(Dân trí) - Trong đợt tiếp theo, tỉnh Quảng Trị ưu tiên đón người yếu thế gồm phụ nữ mang thai, người đi chữa bệnh, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, học sinh đi thăm người thân, người lớn tuổi từ phía Nam về quê.

Ngày 9/10, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đơn vị đang phối hợp với các địa phương thống kê, tổng hợp danh sách những người dân Quảng Trị đang lưu trú tại các tỉnh miền Nam có nhu cầu về quê trong đợt 3.

Đợt tiếp theo, dự kiến có khoảng 700 người dân Quảng Trị sẽ lên tàu về quê tại ga Sài Gòn (TPHCM), ga Dĩ An (Bình Dương), ga Long Khánh (Đồng Nai).

Quảng Trị sẽ đón người già, trẻ em từ phía Nam về quê - 1

Trong 2 đợt trước, Quảng Trị đã đón khoảng 900 người dân từ các tỉnh phía Nam về quê (Ảnh: Đăng Đức).

Những người được ưu tiên đưa đón về lần này là phụ nữ mang thai, người đi chữa bệnh, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, học sinh đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đi thăm người thân, người lớn tuổi (nữ 55 tuổi, nam 60 tuổi trở lên) đi thăm người thân. Có khoảng 200 học sinh các cấp học ở Quảng Trị do đi thăm thân hiện đang "kẹt" tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai... cũng được về trong dịp này.

Theo kế hoạch, ngày 14/10, đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị sẽ xuất phát vào Nam và chiều ngày 16/10 sẽ đón bà con trở về ga Đông Hà (dự kiến vào ngày 17/10) rồi đưa đi cách ly tập trung.

Trước đó, tỉnh Quảng Trị đã lập 2 tổ công tác đặc biệt với 2 đợt, đưa đón được 900 người dân từ TPHCM và các tỉnh phía Nam về quê với đa số người già, trẻ em, phụ nữ mang thai.

Cùng với việc lên kế hoạch đón người dân về quê, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành công văn gửi các Sở, ban ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc di chuyển của người dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam về, hoặc đi qua Quảng Trị.

Quảng Trị sẽ đón người già, trẻ em từ phía Nam về quê - 2

Tỉnh Quảng Trị hỗ trợ trung chuyển công dân từ phía Nam về quê hương (Ảnh: Đăng Đức).

Sở LĐ-TB&XH, Ủy ban MTTQVN tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp các cơ quan và Hội đồng hương người Quảng Trị tại các tỉnh, thành phố phía Nam tích cực vận động, thuyết phục người dân yên tâm ở lại để ổn định cuộc sống và khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh sau đại dịch.

Đối với những người dân Quảng Trị vẫn muốn trở về quê, Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải và các ngành, địa phương liên quan lập danh sách, tham mưu UBND tỉnh kế hoạch đưa, đón đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.