1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Phát hiện 8 ngôi mộ có thông tin của liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam

Hoàng Lam

(Dân trí) - Tại khu vực người dân bản địa cung cấp thông tin, Đội quy tập phát hiện 8 ngôi mộ liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hi sinh trên nước bạn Lào, trong đó 5 mộ có bia ghi thông tin cụ thể về liệt sĩ.

Ngày 7/2, Thượng tá Nguyễn Văn Nam - Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phát hiện 8 ngôi mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trong khi làm nhiệm vụ tại nước bạn Lào.

Phát hiện 8 ngôi mộ có thông tin của liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam - 1
Đội tìm kiếm, quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại nước bạn Lào (ảnh minh họa).

Trước đó, Đội quy tập tiếp nhận thông tin từ một người dân bản Thèn Phùn, huyện Mường Khùn, tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào cung cấp về việc có 1 nghĩa trang chôn cất bộ đội Việt Nam tại khu vực núi Phu Phả Đeng, thuộc bản Thèn Khùn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cuối tháng 1, tổ công tác của Đội tìm kiếm, quy tập đã được cử đến khu vực trên để khảo sát.

"Ngày 5/2, tổ công tác phát hiện 8 ngôi mộ có bia mộ bằng nhôm ghi thông tin các liệt sĩ. Trong đó có 5 bia mộ ghi đầy đủ họ tên, cấp bậc, chức vụ, quê quán; 3 bia mộ chỉ ghi họ tên. Hiện công tác tìm kiếm đang được mở rộng phạm vi. Sau Tết Nguyên đán, chúng tôi sẽ tổ chức cất bốc để đưa các bác về quê hương", Thượng tá Nguyễn Văn Nam thông tin.

Trước đó, trong đợt quy tập này, Đội tìm kiếm, quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại bản Loóng Kày, huyện Mường Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng cùng nhiều di vật.

Đặc biệt, trong lọ penicilin chôn cùng hài cốt ghi rõ liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quế, SN 1948; quê quán: xóm Đông Phong, xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Hưng, thuộc đơn vị c4, d45, e5, Quân khu Tây Bắc; hi sinh ngày 5/11/1969.

Từ những thông tin thu thập được và kết quả giám định, Đội đã liên hệ với thân nhân liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quế để làm các thủ tục tiếp theo.

Thông tin về các liệt sĩ tìm thấy tại bản Thèn Phùn, huyện Mường Khùn:

1. Liệt sĩ Lưu Đắc Hương, SN 1940, quê quán: Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng; hy sinh ngày 31/12/1969; đơn vị: c13.

2. Liệt sĩ Nguyễn V. Sơn, SN 1949, quê quán: xã Thái An, Thái Ninh, Thái Bình; hy sinh ngày 31/12/1969; đơn vị: d, b7, e3.

3. Liệt sĩ Đặng Huy Hòa, SN 1942, quê quán: Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Hung; hy sinh ngày 31/12/1969; đơn vị: c1, d7,e3.

4. Liệt sĩ Lê Bá Thao, SN 1949; quê quán: Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng; hy sinh ngày 31/12/1969; đơn vị: c1, d7, e3.

5. Liệt sĩ Vũ Đức Hoan, SN 1942, quê quán: Thái Thành, Thái Ninh, Thái Bình; hy sinh ngày 31/12/1969; đơn vị: c1, d7, e3.

6. Liệt sĩ Lê Văn Vươn.

7. Liệt sĩ Phan V. Phớt.

8. Liệt sĩ Phan Thanh Loan.